Bà Clinton muốn gia tăng ủng hộ người Kurd để chống IS

Linh Nguyễn |

Đó là một phần trong kế hoạch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) của ứng viên đảng Dân chủ.

Bà Clinton nói trong cuộc tranh luận trên truyền hình ngày 26/9 với ông Donald Trump: "Tôi cho rằng có một số vấn đề cần được nhắc đến. Tôi đã đề ra một kế hoạch đánh bại ISIS. Kế hoạch có liên quan đến việc truy lùng chúng trên mạng.

Tôi nghĩ ta cần phối hợp sâu hơn với các công ty công nghệ để ngăn chặn ISIS và mạng lưới của chúng sử dụng Internet nhằm mục đích lôi kéo hoặc chỉ đường người dân nước ta và châu Âu và nơi khác.

Nhưng ta cũng phải gia tăng cường độ không kích ISIS và rồi ủng hộ đối tác Ả-rập và người Kurd để hoàn toàn xóa sổ ISIS ở Raqqa, chấm dứt lời tuyên bố của chúng rằng chúng là quốc vương Hồi giáo.

Ta đã có nhiều tiến bộ. Quân đội Mỹ đang trợ giúp ở Iraq. Và chúng tôi hy vọng sẽ đẩy được ISIS ra khỏi Iraq trong năm nay và, anh biết đấy, thật sự kìm kẹp được chúng ở Syria."

Lập trường này của bà sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ không hài lòng, bởi Ankara mới đây đã yêu cầu Mỹ chấm dứt hỗ trợ lực lượng người Kurd ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại