Bà chủ đại lý tôm giống thuê chém đối tác giá 50 triệu đồng

Thiện Thảo |

Kết quả giám định pháp y, nạn nhân mang thương tật vĩnh viễn 54%. Khẩn trương điều tra, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau bắt 6 đối tượng; trong đó có 1 đối tượng chủ mưu thuê giết đối tác với giá 50 triệu đồng.

Ngày 24-2-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã khởi tố và bắt giam bị can Hồ Thị Mỹ Loan (SN 1977, ngụ ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP.Cà Mau) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Văn Tửng, Trần Vũ Trường, Phạm Hoàng Anh, Hoàng Minh Toàn (ngụ tỉnh Đồng Nai) và Võ Đăng Khoa cùng hành vi "cố ý gây thương tích".

“Đây là vụ án gây xôn xao dư luận tại địa phương. Sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tật, đấu tranh với các đối tượng trực tiếp tham gia vụ truy sát, chúng tôi xác định đối tượng chủ mưu nên tiếp tục điều tra làm rõ”, Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết.

Rạng sáng 12-8-2017, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau trên đường tuần tra bảo đảm an ninh trật tự quốc lộ 1 nghe tiếng kêu cứu phát ra tại ấp 1, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau nên đến kiểm tra.

Phát hiện lực lượng công an, một số đối tượng bỏ hung khí tìm đường tẩu thoát. Hai nạn nhân trên người bê bết máu. Lực lượng công an vây bắt 2 đối tượng.

Tại Cơ quan Công an, bọn chúng khai nhận là Phạm Hoàng Anh và Hoàng Minh Toàn. Hai nạn nhân là ông Khưu Thế Vinh cùng vợ là bà Ngô Hồng Thủy (ngụ ấp 1, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau; chủ trại tôm giống Đại Phát).

Khai thác nhanh 2 đối tượng Anh-Toàn, bọn chúng một mực khẳng định, do mâu thuẫn cá nhân nên “dạy” cho vợ chồng ông Vinh bài học. Các đối tượng khác, bọn chúng hoàn toàn không biết.

Tại bệnh viện, ông Vinh kể lại, bản thân ông không quen biết với 2 đối tượng trên. Tối cùng ngày, sau một ngày liên hệ với đối tác để mua bán tôm giống, ông Vinh chở vợ về nhà.

Xe chạy một vài phút, ông Vinh phát hiện có một số đối tượng lạ mặt cạy theo xe ông. Chưa kịp xử lý tình huống bất ngờ, ông Vinh buộc thắng gấp khi một chiếc xe chặn đầu xe.

Lập tức, một số đối tượng dung hung khí xông vào chém bà Thủy. Ông Vinh dùng bình xịt hơi cay vào các đối tượng trên để giải cứu vợ.

Lập tức, các đối tượng xông vào chém xối xả vào người ông Vinh. Cũng may lúc đó, lực lượng tuần tra phát hiện nên vợ chồng ông Vinh thoát chết.

Sự thật được làm rõ

Qua nhiều ngày khai thác với 2 đối tượng trên, bọn chúng vẫn ngoan cố tìm cách chối tội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, Anh và Toàn không quen biết với vợ chồng ông Vinh.

Do đó, có kẻ đứng sau vụ thanh toán này. Cơ quan công an đã trưng cầu giám định thương tật của ông Vinh. Theo đó, kết quả giám định thương tật, ông Vinh mang thương tật vĩnh viễn 54%.

Bên cạnh đó, nhiều trinh sát được phân công bắt các đối tượng còn lại để làm rõ những tảng băng chìm của vụ án. Ba đối tượng Trường, Tửng và Khoa lần lượt bị bắt giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Sau 3 tháng khẩn trương điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cà Mau xác định, Hồ Thị Mỹ Loan là đối tượng chủ mưu vụ án trên. Khi thực hiện lệnh bắt giam Loan, nhiều người không khỏi bất ngờ.

Loan và Thủy là đôi bạn thân từ thời thơ ấu. Khi lớn lên, hai người vẫn khăng khít với nhau do chung ngành nghề đại lý tôm giống. Thời gian gần đây, bà Thủy mở rộng cơ sở kinh doanh thu hút nhiều bạn hàng.

Từ đó, Loan trở nên mâu thuẫn với bà Thủy.

Ngày 1-8-2017, Loan vừa mở cửa đại lý bán tôm giống thì phát hiện kẻ xấu đổ nhớt ngay cửa ra vào. Lập tức, Loan gọi điện cho Tửng và Trường than vãn.

Trò chuyện với hai đối tượng trên, Loan cho rằng, Thủy đã thuê người đổ nhớt ngay cửa nhà mình. Ngày hôm sau, Loan nhờ 2 đối tượng trên cùng Khoa đến đổ nhớt ngay đại lý của bà Thủy.

Chưa hả giận, ngày 4-8-2017, Loan gọi điện cho Tửng đến nhà để bàn công việc. Loan tâm sự: “Ngày nào chưa dạy cho Thủy bài học là không yên tâm trong công việc”.

Nghe qua lời tâm sự của Loan, Tửng nổi máu côn đồ: “Ý chị muốn thế nào, em thực hiện thế ấy. Nếu chị đồng ý, em nói chuyện với Trường xem sao. Trường nó cũng nể chị. Vả lại, nó nhiều anh em sẵn sàng sống chết với nó”.

Nghe qua, Loan thú thật, muốn nhờ người chém Thủy để dằn mặt, để “nó đừng hỗn với chị”. Tửng gật đầu và tìm gặp Trường. Cả hai đến gặp Loan. Trường thống nhất sẽ chém bà Thủy thương tích với tiền công 50 triệu đồng.

Loan đồng ý. Trường, Tửng rủ thêm Hoàng Anh, Khoa và Toàn tham gia phi vụ cém thuê. Cả bọn thống nhất, thực hiện xong yêu cầu của Loan, mỗi đối tượng bỏ túi 10 triệu đồng.

Rạng sáng 12-8-2017, bọn chúng phát hiện ông Vinh chở bà Thủy về nhà iền lên kế hoạch hành động. Do nhà bị đổ nhớt, ông Vinh biết kẻ xấu đang theo dọi nên mang theo bình xịt hơi cay phòng thân.

Khi cúp đầu xe ông Vinh, bọn chúng cầm hung khí tấn công bà Thủy thì bị ông Vinh xịt hơi cay nên chúng chém vào người ông Vinh. Cũng may, lực lượng công an tuần tra phát hiện, vợ chồng ông Vinh thoát chết trong gang tác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại