Ba chị em đánh công an, kiểm sát viên ở Sài Gòn lãnh án tù

Bảo Minh |

Khi tòa phán quyết tranh chấp, Hiền bất ngờ lao lên đánh kiểm sát viên. Sau đó anh này còn cùng 2 người nhà tấn công phóng viên và công an.

Ngày 26/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiền (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) 2 năm tù về các tội "Chống người thi hành công vụ" và "Gây rối trật tự phiên tòa".

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Sang (37 tuổi, em ruột Hiền) lãnh 1 năm tù, bị cáo Lê Thị Ngọc Loan (43 tuổi, chị họ ông Hiền) lãnh 1 năm tù nhưng hưởng án treo cùng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Hồ sơ vụ án thể hiện, sáng 23/7/2018, TAND huyện Bình Chánh đưa vụ án tranh chấp lối đi giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Nam (49 tuổi) và bị đơn là ông Nguyễn Văn Hiền, bà Trần Thị Em (68 tuổi) ra xét xử.

Khi HĐXX công bố bản án, Hiền bất ngờ gào thét xông lên phía trước làm náo loạn phiên xử, đánh kiểm sát viên vào mặt, gãy kính. Cơ quan chức năng buộc phải khống chế, đưa người đàn ông này rời tòa.

Lúc này, một số phóng viên dùng điện thoại ghi hình cũng bị người nhà của của Hiền tấn công. Khi lực lượng hỗ trợ tư pháp có mặt can thiệp, Hiền cùng Loan và Sang lao tới dùng hung khí tấn công. Riêng Sang còn dùng tay đánh vào mặt một cán bộ công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại