Bà bán thịt kết liễu trai trẻ bằng nhát dao chí mạng

Tân Châu |

Trong lúc ẩu đả, Hồng dùng dao đâm Trung một nhát trúng ngực. Nạn nhân ngã chúi về phía Hồng và bị trúng thêm một nhát dao vào bụng.

Tại phiên phúc thẩm hôm nay (23/8), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Vũ Thị Ánh Hồng (SN 1972 tại Đồng Nai) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Hồng và anh Lưu Minh Trung (SN 1993) cùng buôn bán thịt heo tại chợ Phương Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 7h ngày 26/7/2015, Hồng và Trung xảy ra mâu thuẫn rồi ẩu đả. Hồng dùng dao đâm Trung một nhát trúng ngực. Nạn nhân ngã chúi về phía Hồng và bị trúng thêm một nhát dao vào bụng.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Trung tử vong trên đường đến bệnh viện. Hồng ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Hồng 7 năm tù về tội "Giết người". Sau đó, Hồng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, HĐXX chấp nhận kháng cáo và giảm hình phạt vì bị cáo một mình nuôi 3 con nhỏ, đồng thời đã bồi thường cho bị hại 200 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại