Aston Martin Vanquish S “tạm biệt” bằng phiên bản đặc biệt

Lê Hoàng |

Chưa tới 200 mẫu Aston Martin Vanquish S phiên bản đặc biệt sẽ được sản xuất trước khi bị khai tử.

Hãng xe đến từ Anh Quốc sẽ dừng sản xuất dòng xe Vanquish S để thay thể bằng phiên bản mới hơn. Trước thời điểm này, Aston Martin đã chính thức tung ra một phiên bản đặc biệt cuối cùng mang tên Vanquish S Ultimate.

Điểm nhấn của phiên bản Ultimate là những chi tiết thửa riêng như logo xuất hiện trên tựa đầu ghế, hay khe hút gió bằng sợi carbon bên sườn và bậc thềm ở cửa.

Aston Martin Vanquish S “tạm biệt” bằng phiên bản đặc biệt - Ảnh 1.

Ngoài những chi tiết trên, Aston Martin còn cung cấp cho khách hàng 3 cách phối màu cho phiên bản đặc biệt.

Đầu tiên là sự kết hợp giữa màu đen làm tông chính, xen kẽ với màu đồng mang tên Copper Bronze xuất hiện ở cản trước, bên hông và phần viền cạnh bên dưới ống xả. 

Cùng với đó là sợi carbon trên lưới tản nhiệt, khe hút gió bên hông,... Bên trong nội thất, màu đen cũng được chọn làm tông màu chủ đạo kết hợp với đường chỉ khâu màu nâu Chestnut Tan sao cho ton-sur-ton với bên ngoài của chiếc xe nhất.

Lựa chọn thứ hai là màu xám kết hợp với màu xanh dương. Má phanh xe được sơn vàng làm nổi bật với bộ mâm xe màu đen. Bên trong cũng được bọc da đen cao cấp với đường chỉ màu xanh dương và màu vàng giống bên ngoài.

Cuối cùng là cách phối của màu trắng White Gold với điểm nhấn là màu vàng đồng. Với lựa chọn này, khách hàng sẽ có nội thất mang màu da nâu Chestnut Tan làm chủ đạo kết hợp với đường chỉ khâu màu đen.

Nếu 3 lựa chọn màu trên không làm hài lòng khách hàng, thì hãng xe cũng cho phép khách hàng tự thỏa trí sáng tạo khi tự phối màu sao cho vừa lòng nhất mà không tính thêm chi phí.

Aston Martin Vanquish S “tạm biệt” bằng phiên bản đặc biệt - Ảnh 2.

Aston Martin Vanquish S “tạm biệt” bằng phiên bản đặc biệt - Ảnh 3.

"Trái tim" của phiên bản đặc biệt này không có sự thay đổi so với phiên bản thường, vẫn là khối động cơ V12, 6.0 lít, tạo ra 595 mã lực và mô-men xoắn đạt 630Nm. 

Aston Martin Vanquish S “tạm biệt” bằng phiên bản đặc biệt - Ảnh 4.

 Nhờ có sức mạnh này và hộp số tự động 8 cấp, Vanquish S Ultimate có thể tăng tốc lên 100km/h trong 3,5 giây từ vị trí đứng yên trước khi đạt tốc độ tối đa 324km/h.

Sẽ chỉ có 175 chiếc Aston Martin Vanquish S Ultimate được sản xuất dưới 2 dạng Coupe (mui cứng) và Volante (mui trần). Giá bán tại Anh của phiên bản Coupe sẽ khởi điểm từ 211.995 Bảng và 223.995 Bảng đối với phiên bản Volante.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại