Arsenal khốn đốn vì quá ưu ái Mesut Ozil!

Minh Quang (Mail) |

CLB Arsenal đang đối mặt với hệ lụy khi nâng lương của Mesut Ozil lên mức cao kỷ lục. Một loạt cầu thủ bắt đầu đưa ra đòi hỏi phải tăng lương để tiếp tục ở lại sân Emirates.


Tuần trước, trong nỗ lực thuyết phục Ozil gia hạn hợp đồng, CLB Arsenal đã quyết định phá bỏ trần lương, trả cho tuyển thủ người Đức 350.000 bảng/tuần, mức lương cao kỷ lục trong lịch sử đội bóng này.

Tại thời điểm đó, HLV Wenger khẳng định việc chi trả lương khủng cho Ozil sẽ không ảnh hưởng tới cơ chế tiền lương của Arsenal, cũng như việc gia hạn hợp đồng với các ngôi sao của đội 1.

Thế nhưng khi tới 2 tân binh Aubameyang và Mkhitryan, Arsenal cũng phải dành cho bộ đôi khét tiếng một thời của Dortmund mức lương cao hơn bình thường lên tới gần 200.000 bảng/tuần.

Với việc mức lương đang có dấu hiệu phi mã, báo chí Anh tin rằng Arsenal sẽ gặp khó khăn trong việc giữ chân các trụ cột thời gian tới.

Cụ thể là trường hợp của Ramsey. Tiền vệ người xứ Wales vừa có màn trình diễn vô cùng xuất sắc với một cú hattrick vào lưới của Everton trong chiến thắng 5-1 của Arsenal cuối tuần qua.

Dù cống hiến nhiều năm cho Arsenal nhưng mức lương của Ramsey khá khiêm tốn – 110.000 bảng. Hiện tại anh chỉ còn 18 tháng hợp đồng với đội chủ sân Emirates. HLV Wenger rất muốn Ramsey tiếp tục gia hạn thêm thời gian thi đấu nhưng các cuộc đàm phán đang đi vào bế tắc. Nếu muốn Ramsey ở lại, Arsenal cần tăng gấp đôi lương cho tiền vệ này.

Trong trường hợp bất đồng không đươc giải quyết, Arsenal cần tính tới trường hợp bán Ramsey để tránh rơi vào tình cảnh của Alexis Sanchez.

Tương tự như vậy là trường hợp của Welbeck, Arsenal cũng cần phải có mức độ đãi ngộ hậu hĩnh hơn vì cựu cầu thủ của Man Utd cũng chỉ còn 18 tháng hợp đồng.

Với Wilshere, Arsenal cần thể hiện sự nhún nhường sớm hơn vì anh sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè 2018.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại