Apple tạo ra trào lưu 'tai thỏ' với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn 'giết chết' nó

Lê Nam Khánh |

Nhiều nhà sản xuất đang cố gắng tạo ra những chiếc smartphone không cần đến thiết kế "tai thỏ".

“Tai thỏ” trên smartphone bắt đầu xuất hiện từ năm 2017 và vào năm 2018, nó trở thành xu hướng thiết kế nổi bật nhất trên điện thoại thông minh. Dù vậy, chỉ một năm sau đó, nhiều nhà sản xuất đang có những động thái “giết chết” thiết kế này trước khi Apple kịp làm điều đó.

Trong trường hợp bạn chưa biết, “tai thỏ” là một phần cắt nhỏ trên màn hình được các nhà sản xuất tạo ra để chứa camera trước và một số linh kiện, cảm biến cần thiết cho khả năng vận hành của điện thoại.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 1.

Trong suốt nhiều năm trời, điện thoại thông minh sử dụng thiết kế màn hình hình chữ nhật truyền thống.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 2.

Cho đến năm 2017, thị trường công nghệ được biết đến với một khái niệm mới - “tai thỏ”.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 3.

Nó được biết đến lần đầu tiên với chiếc điện thoại Essential Phone - một mẫu điện thoại Android với một mảnh cắt nhỏ trên màn hình để bố trí camera trước.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 4.

Cùng năm đó, Apple giới thiệu chiếc iPhone X với giá 1.000 USD cùng phần “tai thỏ” lớn hơn mà hãng này dùng để đặt hệ thống camera TrueDepth - bao gồm camera selfie và nhiều cảm biến khác để phục vụ cho tính năng nhận diện khuôn mặt FaceID.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 5.

Ở thời điểm đó, “tai thỏ” dường như là cách tối ưu nhất để người dùng có được một chiếc điện thoại với màn hình phủ một diện tích lớn trên mặt trước máy. Dù vậy, nó vẫn bị “chê” vì làm mất đi tính cân bằng tổng thể trong khi đó lại “ăn” vào nội dung hiển thị trên màn hình.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 6.

Dẫu sao đi nữa, “tai thỏ” vẫn là một xu hướng và vào năm 2018 rất nhiều nhà sản xuất đã ra mắt những chiếc smartphone tương tự.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 7.

Ví dụ như LG G7 ThinQ…

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 8.

Đây là chiếc Huawei P20 Pro…

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 9.

… Asus ZenFone 5…

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 10.

… OnePlus 6T…

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 11.

… còn đây là chiếc Pixel 3 XL đến từ Google.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 12.

Google, cụ thể, còn góp phần thúc đẩy sự phổ biến của màn hình “tai thỏ” bằng cách phát triển hệ điều hành Android P hỗ trợ đặc thù cho loại màn hình này.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 13.

Dù vậy, đến năm 2019, nhiều nhà sản xuất smartphone đã bắt đầu phá cách hơn với nhiều thiết kế để “giết chết” màn hình “tai thỏ.”

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 14.

Tháng 6 năm ngoái, nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc OPPO giới thiệu chiếc Find X với camera selfie vận hành nhờ mô-tơ “thò thụt” mỗi khi người dùng cần sử dụng.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 15.

Tháng 1 năm nay, Meizu thậm chí giới thiệu một mẫu điện thoại không có nút bấm, không có cổng kết nối, không có lỗ và dĩ nhiên không có “tai thỏ.”

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 16.

Asus ZenFone 6 cũng gây bất ngờ khi cho ra mắt điện thoại với thiết kế khá ấn tượng - không có “tai thỏ” và vẫn có jack cắm tai nghe 3,5 mm - với giá chỉ 500 USD.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 17.

Điều đáng nói là ZenFone 6 không hề có một camera tự sướng tích hợp. Thay vào đó, camera sau sẽ bật lên và xoay chiều khi người dùng muốn chụp hình selfie.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 18.

Tuần này, Xiaomi giới thiệu trên Twitter của mình về ý tưởng điện thoại có camera được giấu bên dưới màn hình. Dù vậy hiện chưa rõ khi nào nó sẽ được hiện thực hoá.

Apple tạo ra trào lưu tai thỏ với iPhone X nhưng nhiều nhà sản xuất đang muốn giết chết nó - Ảnh 19.

Rõ ràng, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi “tai thỏ” trở nên lỗi thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại