[ẢNH+VIDEO] Hải quân Mỹ biên chế chiến hạm USS Detroit

Nhật Minh |

Ngày 22/10, Hải quân Mỹ đã đưa vào biên chế chiếc tàu tác chiến cận bờ (LCS) mới nhất mang tên USS Detroit (LCS-7).

Trước đó, con tàu 440 triệu USD này đã thả neo trên sông Detroit, trước trung tâm GM Renaissance từ ngày 14/10.

USS Detroit là tàu tác chiến cận bờ lớp Freedom, được đóng tại Marinette, Wisconsin. Các quan chức Mỹ cho biết nó được thiết kế để hoạt động tại các vùng nước nông, với tốc độ ưu việt và tính linh hoạt cao. Con tàu có thể được điều chỉnh nhanh chóng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

USS Detroit dài 115,3m, rộng 17,5m, mớn nước 3,7m, lượng giãn nước 3.500 tấn. Theo tờ Detroit News, tàu có thể di chuyển với tốc độ trên 40 hải lý/h, thủy thủ đoàn 73 người. Trên tàu trang bị radar, trực thăng, pháo 57mm, súng máy cùng tên lửa đất-đối-không. Cửa phía đuôi tàu cho phép triển khai các tàu xuồng cỡ nhỏ.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là chiếc tàu thứ 6 của Mỹ mang tên Detroit. Chiếc USS Detroit đầu tiên là một tàu tuần tra của Anh, bị Hải quân Mỹ thu giữ trong cuộc chiến năm 1812. Chiếc Detroit gần đây nhất là một tàu hỗ trợ tác chiến cao tốc, đã phục vụ trong Hải quân Mỹ từ năm 1969 tới năm 2005.

Ben Capuco, kiến trúc sư trưởng của công ty Gibbs & Cox - đơn vị thiết kế LCS-7 cho biết, con tàu mới khác biệt hoàn toàn so với những chiếc tàu mang tên Detroit trước đây của Hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng LCS chưa thực sự phù hợp với nhu cầu của Hải quân Mỹ hiện nay, vẫn còn nhiều nghi ngại liên quan tới khả năng sống sót của mẫu tàu này khi chiến đấu.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

[ẢNH+VIDEO] Hải quân Mỹ biên chế chiến hạm USS Detroit - Ảnh 1.

[ẢNH+VIDEO] Hải quân Mỹ biên chế chiến hạm USS Detroit - Ảnh 2.

[ẢNH+VIDEO] Hải quân Mỹ biên chế chiến hạm USS Detroit - Ảnh 3.

[ẢNH+VIDEO] Hải quân Mỹ biên chế chiến hạm USS Detroit - Ảnh 4.

[ẢNH+VIDEO] Hải quân Mỹ biên chế chiến hạm USS Detroit - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại