​Ánh Viên về nước dự thi học kỳ II lớp 12

Khương Xuân |

Ngày 25/4, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã từ Mỹ về Việt Nam để tham dự kỳ thi học kỳ II năm học lớp 12.

Đây cũng là kỳ thi cuối cùng của Ánh Viên trước khi tốt nghiệp cấp III. Theo HLV Đặng Anh Tuấn, Ánh Viên thuộc diện được miễn tham dự kỳ thi THPT theo quy định vì là VĐV có thành tích và đang đi tập huấn nước ngoài.

Vì vậy sau khi thi học kỳ xong, ngày 29- 4 hai thầy trò sẽ lại lên đường sang Mỹ tập huấn để chuẩn bị cho Olympic Rio 2016 với mục tiêu vào đến chung kết.

Ngay sau khi về đến Hà Nội buổi sáng 25-4, chiều cùng ngày Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn đã đến dự buổi lễ ra mắt Quỹ chống đuối nước và xóa nạn mù bơi cho trẻ em, do Hiệp hội Thể thao dưới nước tổ chức.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Ánh Viên cho biết cô chỉ về ít ngày để thi học kỳ chứ không biết có cơ hội về thăm gia đình ở Cần Thơ hay không.

Liên quan đến việc thời gian qua khi tham dự Giải bơi lội Arena Pro Swim Series 2016 diễn ra tại thành phố Mesa (bang Arizona, nước Mỹ) không có được thành tích tốt, Ánh Viên cho biết cô không gặp vấn đề gì về sức khỏe vì đang trong chu trình huấn luyện.

Cũng về thành tích được cho là sa sút của Ánh Viên tại giải bơi ở Mỹ này, trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Đặng Anh Tuấn nói:

“Thời gian qua báo chí phản ánh giải bơi lội ở Mesa Ánh Viên sa sút phong độ nhưng các bạn đâu biết giải đó thi đấu ở chân núi với độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Bể bơi ngoài trời và gió ở đó thì có tốc độ đến 70 km/giờ.

Hơn nữa buổi sáng trước khi thi đấu Ánh Viên phải bơi tập 7 km, 15 phút sau lên thi đấu, buổi chiều cũng vậy. Đây không phải SEA Games nên chúng tôi còn tiếp tục điều chỉnh nhiều nữa từ giờ đến Olympic.

Chúng tôi ý thức được và sẽ làm hết sức mình để đáp lại sự đầu tư của nhà nước và quan tâm của người hâm mộ”.

Tối 25/4, Ánh Viên sẽ bay vào TP.HCM để ngày 26-27/4 dự thi học kỳ sau đó sẽ quay trở lại Mỹ tập huấn. Mục tiêu của Ánh Viên là sẽ vào đến chung kết (là 1 trong 8 VĐV xuất sắc nhất) ở một trong ba cự ly mà Ánh Viên đã đạt chuẩn.

Liên quan đến Quỹ chống đuối nước và xóa nạn mù bơi cho trẻ em được công bố vào ngày 25-4 do Hiệp hội thể thao dưới nước thành lập, sau khi ra đời Quỹ đã kêu gọi được số tiền đóng góp 300 triệu đồng.

Trong lễ ra mắt, Hiệp hội thể thao dưới nước đã trao tặng 100 triệu đồng cho trường THCS Nghĩa Hà (Quảng Ngãi) nơi có 9 học sinh mới bị đuối nước, hỗ trợ xây bể bơi và dạy bơi cho trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại