Ánh Viên giành thêm chức "vô địch" hậu SEA Games 29

Tiểu Mã |

Sau SEA Games 29, kình ngư Ánh Viên lại giành thêm một danh hiệu cao quý khác ngay tại Việt Nam.

Cụ thể, tối 7/9, Ánh Viên đã vượt qua hàng loạt nhân vật nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau để giành giải Nhân vật ấn tượng của năm 2017 tại chương trình VTV Awards do Đài Truyền hình VN và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

"Tiểu tiên cá" là người không có đối thủ ở cuộc thi này nhờ thành tích chinh phục 8 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Sau khi giành giải, kình ngư người Cần Thơ đã chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức. Tôi cảm ơn thầy, cha mẹ đã luôn ở sau tin tưởng tôi. Tôi xin hứa sẽ nỗ lực tập luyện thật nhiều để mang về nhiều thành tích hơn nữa cho thể thao Việt Nam.

Thực sự tôi không có những suy nghĩ gì cao siêu. Tôi chỉ biết mình cố gắng thực hiện ước mơ của mình, cố gắng để có vị trí số 1. Mình cứ làm còn để mọi người nhận xét thì tốt hơn là mình nói để rồi mình không làm được".

Theo lịch, vào sáng nay (8/9), Ánh Viên sẽ cùng HLV Đặng Anh Tuấn bay về TP.HCM để tiếp tục bước vào một giai đoạn huấn luyện mới sau SEA Games 29.

Ánh Viên giành thêm chức vô địch hậu SEA Games 29 - Ảnh 1.

Sau SEA Games 29, Ánh Viên đã chiến thắng ở giải thưởng VTV Awards 2017 (ảnh: DA).

Cũng vào tối 7/9, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ biểu dương và khen thưởng cho các VĐV, HLV đạt thành tích cao ở SEA Games 29 với số tiền lên đến trên 3 tỷ đồng.

Tại SEA Games 29, TP.HCM đóng góp 160 VĐV và HLV cho đoàn Thể thao Việt Nam và đã mang về 10 HCV, 5 HCB và 17 HCĐ. Trong số đó nổi bật có một số VĐV như Lê Tú Chinh (3 HCV điền kinh), Lê Thanh Tùng (3 HCV thể dục dụng cụ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Châu Tuyết Vân (taekwondo), đội tuyển bóng đá nữ…

Với nguồn khen thưởng này, tính ra mỗi VĐV của TP.HCM đoạt HCV SEA Games sẽ nhận hơn 100 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại