Anh: Ủng hộ IS, thầy giáo bắt học trò xem video chặt đầu, diễn lại các vụ tấn công đẫm máu

Thi Anh |

Nhiều em học sinh "sợ đến mức tê liệt" và không dám kể cho cha mẹ, giáo viên sau khi Haque nói rằng hắn là một phần của IS.

Umar Haque, một đối tượng ủng hộ IS, đã bị tuyên có tội sau khi tìm cách chiêu mộ học trò của mình vào một "binh đoàn" thánh chiến để thực hiện một làn sóng tấn công khắp thủ đô London, Anh, Reuters đưa tin.

Haque đã cho học trò xem các video chặt đầu và nhiều video với nội dung tuyên truyền bạo lực, bắt các em tái hiện lại những vụ tấn công đẫm máu ở London và diễn cảnh tấn công cảnh sát.

"Kế hoạch của hắn là nhằm tạo ra một đội quân trẻ em, hỗ trợ thực hiện các cuộc tấn công khủng bố khắp London", Dean Haydon, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của cảnh sát thủ đô, "Chúng tôi tin rằng hắn ta đã thử và thành công khi tìm cách cực đoan hóa trẻ em từ 11-14 tuổi".

Mặc dù không có bằng cấp và được thuê làm người quản lý, Haque đã sử dụng việc giảng dạy môn nghiên cứu Hồi giáo làm vỏ bọc để huấn luyện 110 trẻ em thành các phiến quân ở Lantern of Knowledge, một trường Hồi giáo tư ở Đông London.

Haydon cho hay, nhiều em học sinh "sợ đến mức tê liệt" và không dám kể cho cha mẹ, giáo viên sau khi Haque nói rằng hắn là một phần của IS và đe dọa các em sẽ phải chịu chung số phận với những nạn nhân trong video thánh chiến mà hắn cho các em xem.

Trong số này, hiện có 35 em đang phải trải qua các biện pháp bảo vệ dài hạn và 6 em đã đưa ra bằng chứng tại phiên xử Haque, cung cấp thông tin chi tiết cách hắn dạy các em rằng chiến đấu là tốt và bắt các em luyện tập chống đẩy để tăng cường thể lực.

Được cho là đối tượng bị cực đoan hóa thông qua internet, Haque bị thu hút bởi cuộc tấn công diễn ra tại London hồi tháng 3/2017, khi Khalid Masood lái một chiếc ô tô đâm vào người đi bộ trên cầu Westminster, khiến 4 người thiệt mạng, trước khi đâm một cảnh sát tới chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại