Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ

Trung Hiếu |

Trực thăng OH-58D Kiowa có độ linh hoạt cao thích hợp cho hoạt động trinh sát chiến trường. Máy bay cũng có hỏa lực đủ mạnh để yểm trợ mặt đất.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 1.

Máy bay OH-58D Kiowa Warrior là một loại trực thăng trinh sát một động cơ do hãng Bell phát triển.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 2.

Trực thăng có 2 mấu cứng để gắn vũ khí.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 3.

OH-58D có thể trang bị súng máy 12,7mm, tên lửa chống tăng Hellfire, và cả tên lửa không đối không Stinger.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 4.

Lính trinh sát vũ trang ngồi ở 2 bên càng.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 5.

OH-58D là bước phát triển thêm của phiên bản OH-58 Kiowa trước đó. OH-58D là kết quả của chương trình cải tiến trực thăng lục quân Mỹ.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 6.

Từ năm 1987, 15 chiếc OH-58D của Mỹ đã được chỉnh sửa để đối phó với tàu tuần tra nhanh của Iran ở vịnh Persian.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 7.

Đến năm 2013, tổng cộng 368 chiếc trực thăng loại này đã phục vụ trong quân đội Mỹ, tác chiến ở Panama, Iraq và Afghanistan.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 8.

Ngoài trinh sát, OH-58D còn có khả năng hỗ trợ cho pháo binh và yểm trợ hỏa lực cho lực lượng trên bộ.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 9.

Trực thăng OH-58D có hệ thống quan sát MMS giúp nó có thể tác chiến cả trong đêm tối.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 10.

OH-58D có độ cơ động cực cao. Máy bay có thể ẩn nấp sau rặng cây hoặc ngọn đồi khi quan sát chiến trường.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 11.

Năm 2016, dòng OH-59D đã được thay thế bằng OH-58F hiện đại hơn.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 12.

Trực thăng OH-58D phóng tên lửa.

Ảnh: Trực thăng “Chiến binh” trinh sát OH-58D Kiowa của quân đội Mỹ - Ảnh 13.

Trực thăng OH-58D có tốc độ bay tối đa là 240 km/h, trần bay là 4.58km, và tầm bay là 555km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại