Ảnh: Trẻ em vùng núi Quảng Bình chân trần kéo nhau lên rừng hái 'lộc trời'

NGUYỄN VƯƠNG |

Hằng năm, cứ vào dịp đầu tháng Chạp cho đến hết Giêng, những trẻ em vùng núi huyện Minh Hoá (Quảng Bình) lại rủ nhau lên rừng hái hoa đót về bán cho các thương lái từ dưới xuôi lên thu mua.

Cây đót được người dân vùng núi của huyện Minh Hoá (tỉnh Quảng Bình) coi như "lộc trời" vì có thể mang lại thu nhập cho họ mà không mất công trồng và chăm sóc.

Thứ có giá trị trên cây đót và mang lại thu nhập cho những người dân nơi đây chính là hoa của loài cây này. Hoa đót chỉ ra từ đầu tháng Chạp cho đến hết Giêng.

Chính vì thế, đây là dịp để người dân vùng cao huyện Minh Hoá lên rừng hái "lộc trời" về bán. Nhiều trẻ em, học sinh cũng tranh thủ lên rừng kiếm hoa đót về bán cho thương lái để kiếm thêm thu nhập.

Một số hình ảnh trẻ em vùng núi huyện Minh Hoá (Quảng Bình) rủ nhau lên rừng kiếm "lộc trời" về bán:

photo-1

(Ảnh: Rin)

Ảnh: Trẻ em vùng núi Quảng Bình chân trần kéo nhau lên rừng hái lộc trời - Ảnh 2.

Từ đầu tháng Chạp cho đến hết Giêng, các trẻ em nghèo vùng núi huyện Minh Hoá (Quảng Bình) lên rừng từ khi lá cây còn đọng sương sớm để tìm hái "lộc trời".

Ảnh: Trẻ em vùng núi Quảng Bình chân trần kéo nhau lên rừng hái lộc trời - Ảnh 3.

Hoa đót được những thương lái thu mua với giá khoảng 4.000 đồng/kg. (Ảnh: Rin)

Ảnh: Trẻ em vùng núi Quảng Bình chân trần kéo nhau lên rừng hái lộc trời - Ảnh 4.

Mỗi lần lên rừng, một trẻ em có thể mang được từ 5 - 7kg hoa đót, mang về bán được khoảng 30 nghìn đồng. (Ảnh: Rin)

Ảnh: Trẻ em vùng núi Quảng Bình chân trần kéo nhau lên rừng hái lộc trời - Ảnh 5.

Mỗi người lớn lên rừng họ có thể mang về 20 - 25kg hoa đót. (Ảnh: Rin)

Ảnh: Trẻ em vùng núi Quảng Bình chân trần kéo nhau lên rừng hái lộc trời - Ảnh 6.

(Ảnh: Rin)

Ảnh: Trẻ em vùng núi Quảng Bình chân trần kéo nhau lên rừng hái lộc trời - Ảnh 7.

Hoa đót được các thương lái từ dưới xuôi lên mua để bán lại cho các cơ sở làm chổi. (Ảnh: Rin)

Ảnh: Trẻ em vùng núi Quảng Bình chân trần kéo nhau lên rừng hái lộc trời - Ảnh 8.

Việc lên rừng hái "lộc trời" khá vất vả. (Ảnh: Rin)

Ảnh: Trẻ em vùng núi Quảng Bình chân trần kéo nhau lên rừng hái lộc trời - Ảnh 9.

Lên rừng hái hoa đót là niềm vui của những trẻ em nghèo vùng núi huyện Minh Hoá (Quảng Bình) bởi nó mang lại thu nhập, các em có thể phụ giúp bố mẹ. (Ảnh: Rin)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại