Anh sẽ có nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử?

N.V |

Một nhân vật hàng đầu của đảng Bảo thủ Anh, bà Theresa May, vừa tuyên bố ra tranh cử chức lãnh đạo đảng này để lên làm tân thủ tướng. Nếu thắng lợi, bà sẽ là nữ thủ tướng Anh thứ hai, sau "bà đầm thép" Margaret Thatcher.

Là Bộ trưởng Nội vụ và ủng hộ Anh ở lại EU, bà May hiện được số thành viên đảng Bảo thủ ủng hộ 55%.

Trong ngày 30.6, cựu Thị trưởng London Boris Johnson - một ứng viên nặng ký - bất ngờ rút khỏi cuộc đua trở thành thủ tướng mới của Anh. Đây là một hành động khá sốc trong bối cảnh hỗn loạn chính trị ở Anh sau bỏ phiếu Brexit tuần trước.

Các báo Anh mô tả cuộc chạy đua vào chức lãnh đạo đảng Bảo thủ và cũng là chức thủ tướng rất căng thẳng.

Vì hiện là đảng có đa số trong Hạ viện, ai trúng cử làm lãnh đạo cao nhất của đảng Bảo thủ sẽ lên làm thủ tướng Anh.

Cũng trong ngày 30.6, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove đã tuyên bố ở London là ông sẽ ra tranh cử.

Cuộc bầu chọn sẽ diễn ra trong khối nghị sĩ đảng Bảo thủ ở Hạ viện rồi chọn ra hai ứng viên hàng đầu để đảng viên chọn tại Đại hội dự kiến vào tháng 10 này.

Theresa May trả lời báo chí nói bà sẽ chọn cách đàm phán rút ra khỏi EU sau trưng cầu dân ý Brexit làm sao có lợi nhất cho Anh.

Sinh năm 1956 ở Eastbourne, vùng Nam nước Anh, bà không học ở các trường tư như các ông Boris Johnson, David Cameron và George Osbourne mà học trường chuyên grammar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại