[Ảnh] Quân đội Nga trục vớt được xe tăng Mỹ dưới biển Barents

Thanh Tùng |

Vào hôm thứ ba vừa qua, Hạm đội Phương Bắc của Hải quân Nga đã trục vớt thành công một chiếc xe tăng do Mỹ sản xuất từ dưới đáy biển Barents.

Theo Dailymail, các thợ lặn của Hạm đội Phương Bắc đã tìm thấy một chiếc xe tăng Sherman của Quân đội Mỹ từ thời Thế chiến II tại biển Barents, vị trí của xe tăng nằm sâu khoảng 55 mét và đã được Hải quân Nga trục vớt thành công.

[Ảnh] Quân đội Nga trục vớt được xe tăng Mỹ dưới biển Barents - Ảnh 1.

Chiếc xe tăng Sherman được trục vớt từ dưới đáy biển Barents.

Đây là chiếc xe tăng Sherman thứ hai mà Hải quân Nga trục vớt được kể từ cuộc nghiên cứu khảo sát vào năm 2010. Theo đề cập, chiếc xe tăng này là một phần trong chuyến hàng 7.679 tấn của con tàu USS Thomas Donaldson bị chìm bởi ngư lôi của "thợ săn" U-Boat U-968 gần đảo Kidlind vào ngày 20/3/1945.

[Ảnh] Quân đội Nga trục vớt được xe tăng Mỹ dưới biển Barents - Ảnh 2.

Chỉ huy Hạm Đội Phương Bắc - ông Nikolai Evmenov chỉ đạo giám sát cuộc trục vớt.

Điều đặc biệt của chiếc xe tăng này là nó mang pháo chính cỡ nòng 102 mm. Hành trình của con tàu vận chuyển được xác định là từ Hoa Kỳ đến Liên Xô để viện trợ các nhu yếu phẩm và khí tài cho họ trong Thế chiến II, theo những hiệp định chung giữa các nước thuộc phe Đồng Minh. 

[Ảnh] Quân đội Nga trục vớt được xe tăng Mỹ dưới biển Barents - Ảnh 3.

Trong cuộc trục vớt, Hải quân Nga đã sử dụng một số thiết bị không người lái phối hợp cùng các thợ lặn để xác định chính xác vị trí của chiếc xe tăng nằm dưới đáy biển.

[Ảnh] Quân đội Nga trục vớt được xe tăng Mỹ dưới biển Barents - Ảnh 4.

Theo đánh giá sơ bộ, phần thân xe đã bị rỉ sét khá nặng và một bên xích tải trong tình trạng mục nát sau 70 năm nằm dưới đáy biển. Dự kiến chiếc xe tăng sau khi trục vớt sẽ được đưa vào bảo tàng để trưng bày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại