Anh “ngậm ngùi” trả tiền chục tỉ để dứt áo khỏi EU

V.A |

Anh có thể sẵn sàng trả 40 tỉ euro như một phần của thoả thuận rời khỏi Liên minh Châu Âu EU - tờ Sunday Telegraph dẫn 3 nguồn tin quen thuộc với chiến lược đàm phán của Anh cho hay.

EU đưa ra con số 60 tỉ euro bắt Anh phải trả, và muốn có tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết các khoản nợ của Anh trước khi những cuộc đàm phán về các vấn đề phức tạp, chẳng hạn như dàn xếp thương mại có thể bắt đầu.

Bộ phụ trách Brexit từ chối bình luận thông tin của tờ Sunday Telegraph. Cho đến nay, Anh chưa đưa ra thông báo chính thức nào về số tiền mà họ sẵn sàng trả cho EU.

Theo tờ báo, giới chức Anh có thể sẽ trả 10 tỉ euro mỗi năm trong vòng ba năm trước khi rời khỏi EU vào tháng 3.2019, sau đó hoàn tất nốt số tiền còn lại cùng với các cuộc đàm phán thương mại.

Tờ báo viết, các khoản thanh toán chỉ là một phần của thoả thuận, bao gồm một hiệp định thương mại.

"Chúng tôi biết EU muốn đòi 60 tỉ euro, nhưng giới hạn thực tế là 50 tỉ euro. Trong khi đó, con số của chúng tôi là 30 tỉ euro, nhưng giới hạn thực tế là 40 tỉ euro" - tờ báo dẫn lời một "nguồn tin cao cấp của Whitehall".

Một nguồn tin thứ hai của Whitehall nói rằng, giới hạn thấp nhất của Anh là 30-40 tỉ euro, trong khi nguồn tin thứ ba cho biết, Thủ tướng Anh Theresa May sẵn sàng trả khoảng 30 tỉ euro - theo tờ Sunday Telegraph.

Hôm 20.7, Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh, ông David Davis tuyên bố, Anh sẽ tôn trọng các nghĩa vụ với EU, nhưng từ chối xác nhận khoản tiền Anh sẽ thanh toán.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại