Ảnh lạ về quân đội Triều Tiên

Đỗ Quyên |

Những bức ảnh kỳ lạ ghi lại những cảnh tượng bên trong đất nước Triều Tiên bí ẩn đã để lộ một đội quân không sẵn sàng quyết chiến như những gì Bình Nhưỡng tuyên bố.

Trang News.com.au của Úc hôm 25-10 đăng tải những hình ảnh hiếm thấy do du khách chụp lại này và nói rằng dường như chúng phơi bày sự thật về quân đội thiếu chuẩn bị của lãnh đạo Kim Jong-un.

Ảnh lạ về quân đội Triều Tiên - Ảnh 1.

Chiếc xe tải ọp ẹp từ thời Thế chiến II trên đường ở Triều Tiên

Giữa lúc nhà lãnh đạo trẻ của nước này không ngừng lời qua tiếng lại với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh những nỗi sợ hãi nổi về về một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, những bức ảnh này đã tiết lộ một mặt khác của câu chuyện.

Loạt ảnh được chụp trải dài từ Núi Kumgang tới TP Wonsan bên bờ biển phía Bắc của Triều Tiên, trong đó có những chiếc xe tải cũ kỹ từ thời Thế chiến II, rồi cả những phương tiện vận chuyển quá tải nguy hiểm, những nữ quân nhân đi giày cao gót trong khi nhiều binh sỹ dường như mang những vũ khí giả, dọc đường còn bắt gặp những quân nhân mệt mỏi, thiếu ngủ.

Ảnh lạ về quân đội Triều Tiên - Ảnh 2.

Vũ khí giả?

Ảnh lạ về quân đội Triều Tiên - Ảnh 3.

Xe chở quân quá tải

Người chụp những bức hình này đề nghị được giấu tên. Anh ta cho biết chính mắt mình đã chứng kiến những binh sĩ Triều Tiên có vẻ như không được chuẩn bị cho một cuộc chiến. Hình ảnh đó có thể bắt ở khắp Triều Tiên, thậm chí ở cả khu vực biên giới với Hàn Quốc.

"Chúng tôi không thấy mấy binh sĩ khác với những gì mọi người nhìn thấy trong bức ảnh. Không ai trông có vẻ sẵn sàng chiến đấu"- Người này cho hay.

Ảnh lạ về quân đội Triều Tiên - Ảnh 4.

Nữ quân nhân Triều Tiên đi giày cao gót.

Ảnh lạ về quân đội Triều Tiên - Ảnh 5.

Ảnh lạ về quân đội Triều Tiên - Ảnh 6.

Xe chở quân nhân Triều Tiên

Ảnh lạ về quân đội Triều Tiên - Ảnh 7.

Binh sĩ nghỉ ngơi bên đường

Ảnh lạ về quân đội Triều Tiên - Ảnh 8.

Họ có sẵn sàng cho một cuộc chiến?

Ảnh lạ về quân đội Triều Tiên - Ảnh 9.

Quân nhân Triều Tiên

Ảnh lạ về quân đội Triều Tiên - Ảnh 10.

Những nữ quân nhân trên xe

Triều Tiên được cho là bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt bộ mặt của đất nước, những hình ảnh như trên thường không có cơ hội lọt ra bên ngoài. Chúng thường bị xóa khỏi máy của những du khách khi họ rời khỏi đất nước này. Tuy nhiên, những bức ảnh nói trên đã được lưu trong một camera có 2 thẻ nhớ, để cho dù có bị xóa thì vẫn có thể phục hồi.

Tuy nhiên, chủ nhân của những bức ảnh trên chia sẻ rằng anh ta không gặp vấn đề gì về việc chụp những bức ảnh, bởi những người hướng dẫn trong chuyến đi của anh ta rất rộng rãi và họ không bao giờ kiểm tra những bức ảnh.

"Tôi đã đọc nhiều trên mạng về chuyện những người hướng dẫn du lịch sục sạo máy ảnh của du khách hàng ngày và thậm chí cả lúc bạn rời khỏi nước này. Thế nên tôi đã mua chiếc máy ảnh thẻ nhớ đôi, để dù có bị xóa ảnh thì tôi vẫn phục hồi được... Song họ lại rất rộng rãi và chẳng bao giờ kiểm tra"- vị du khách này kể lại.

Mỹ tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Hạ viện Mỹ ngày 24-10 đã thông qua dự luật tăng cường trừng phạt Triều Tiên, theo đó ngăn cản nước này tiếp cận với các thể chế tài chính trên toàn thế giới.

Dự luật mới yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ cấm tất cả các thể chế tài chính ở nước này thực hiện các giao dịch mang lại lợi ích cho cá nhân hoặc tổ chức có liên quan tới chính phủ Triều Tiên. Dự luật cũng cho phép Mỹ cắt hỗ trợ tài chính cho các chính phủ nước ngoài nếu các chính phủ này không ngăn chặn các giao dịch mang lại lợi ích cho Triều Tiên.

Ngoài ra, theo dự luật mới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ được phép đóng băng tất cả các tài khoản của các thể chế và doanh nghiệp tài chính nước ngoài có trụ sở tại Mỹ nếu các tổ chức này bị phát hiện có làm ăn với Triều Tiên, trong đó có cả việc thuê lao động Triều Tiên ở nước ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại