[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng "đón tiếp" hải quân NATO

Việt Dũng |

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ và NATO vẫn đang để ngỏ khả năng cử chiến hạm tới khu vực biển Đen và biển Azov theo đề nghị từ phía Ukraine.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 1.

Trước tình hình trên, Hạm đội Biển Đen của Nga đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu trong tình huống xảy ra xung đột, Hải quân Nga tự tin rằng họ có đủ sức để áp đảo toàn bộ lực lượng NATO nếu được triển khai tại đây.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 2.

Soái hạm của Hạm đội Biển Đen là tuần dương hạm mang tên lửa Dự án 1164 Atlant lớp Slava, con tàu 12.000 tấn này được coi là kho tên lửa di động với 16 đạn chống hạm tầm xa P-500 Bazalt, 64 đạn phòng không S-300F, các loại trọng pháo, ngư lôi...

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 3.

Tuần dương hạm chống ngầm Dự án 1134B Berkut-B lớp Kara cũng là một con tàu đáng chú ý khác, nó được xem là tàu săn ngầm chuyên dụng lớn nhất thế giới với lượng giãn nước 9.700 tấn, dài 173 m, được trang bị tên lửa SS-N-14 Siren.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 4.

Khu trục hạm mang tên lửa Dự án 61 lớp Kashin mặc dù tuổi đời đã trên 40 năm nhưng con tàu đã được hiện đại hóa bằng cách lắp đặt cụm ống phóng tên lửa 3M-24 Uran.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 5.

Tàu hộ vệ chống ngầm Dự án 1135 Burevestnik I lớp Krivak I cũng là một phương tiện đáng chú ý khác của Hạm đội Biển Đen, mặc dù trên 30 năm tuổi nhưng nó vẫn là xương sống của nhóm tác chiến chống tàu ngầm.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 6.

Tàu hộ vệ chống ngầm Dự án 1135M Burevestnik M lớp Krivak II là bản nâng cấp từ người tiền nhiệm Krivak I, thay đổi lớn nhất của con tàu 3.300 tấn này là mang pháo AK-100 thay vì AK-276.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 7.

Tàu hộ vệ đa năng mang tên lửa dẫn đường Dự án 11356M lớp Đô đốc Grigorovich là một trong số những chiến hạm mới được biên chế cho Hạm đội Biển Đen, con tàu 4.000 tấn này mang bệ phóng UKSK của tên lửa Kalibr cùng tên lửa phòng không Shtil-1.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 8.

Tàu tên lửa tấn công nhanh chạy trên đệm khí Dự án 1239 Dergach lớp Bora là phương tiện độc nhất vô nhị của Hải quân Nga, nó mang theo 8 tên lửa chống hạm siêu âm 3M-80 Moskit rất mạnh.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 9.

Tàu hộ vệ tên lửa Dự án 1234.1 Ovod lớp Nanuchka III vẫn đang phục vụ với số lượng khá lớn, chiếc tàu cỡ nhỏ này mang theo 6 tên lửa chống hạm cận âm P-120 Malakhit.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 10.

Tàu hộ vệ tên lửa Dự án 21631 Buyan-M là một thiết kế mới được đóng cho Hải quân Nga, con tàu tàng hình 949 tấn này cũng được trang bị 8 tên lửa Kalibr-NK tương đương nhiều tàu cỡ lớn.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 11.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Dự án 1241.1 lớp Tarantul III, đây là phiên bản chỉ trang bị cho Hải quân Nga, so với Dự án 1241.8 thì nó khác biệt rất nhiều với radar dẫn bắn Mineral-M cùng tên lửa siêu âm 3M-80 Moskit.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 12.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Dự án 1241.7 lớp Tarantul II Mod, đây cũng là phiên bản nội địa của Hải quân Nga, tuy nhiên con tàu mang 4 tên lửa P-15 Termit cận âm đã khá lạc hậu.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 13.

Tàu chống ngầm cỡ nhỏ Dự án 1124 Albatros lớp Grisha I có lượng giãn nước 980 tấn, con tàu mang theo tên lửa phòng không Osa-M và ngư lôi 533 mm.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 14.

Tàu chống ngầm cỡ nhỏ Dự án 1124M Albatros lớp Grisha III, nó không có quá nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm Grisha I, nhiệm vụ của lớp tàu này trong Hạm đội Biển Đen chủ yếu là tuần tra ven bờ.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 15.

Tàu đổ bộ Dự án 1171 Tapir lớp Alligator có lượng giãn nước đầy tải 3.400 tấn, chở được 425 lính thủy đánh bộ, hoặc 25 xe tăng, hoặc 40 xe thiết giáp, hoặc 1.000 tấn hàng hóa.

[ẢNH] Dàn tàu chiến cực mạnh của Hạm đội Biển Đen sẵn sàng đón tiếp hải quân NATO - Ảnh 16.

Chủ lực của lực lượng tác chiến dưới nước của Hạm đội Biển Đen là 6 tàu ngầm Kilo 636.3, nó được xem là một trong những tàu ngầm yên lặng và uy lực nhất thế giới khi có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại