Anh chế tạo "bộ não thông minh" giúp tàu chiến đánh bại đối thủ

Thiện Trí |

Hải quân Anh đã chế tạo một "bộ não" trung tâm có thể tự động tấn công và tạo ra cơ chế phòng vệ chủ động cho toàn bộ hạm đội mà không cần sự can thiệp của con người.

Tờ The Sun hôm 22/3 đưa tin, Hải quân Hoàng gia Anh sẽ thử nghiệm "bộ não" trí tuệ nhân tạo dành cho tàu chiến trong cuộc tập trận quốc tế bắt đầu ở Scotland tuần này.

Đây là một trong số các thiết bị trí tuệ nhân tạo được thử nghiệm trong cuộc tập trận có sự tham gia của hàng nghìn binh lính lục quân, hải quân và không quân.

Cuộc tập trận Information Warrior 17 sẽ diễn ra trong 2 tuần kể từ cuối tuần này. Nội dung cuộc tập trận được xây dựng để đảm bảo rằng Hải quân Anh được chuẩn bị tốt nhất trước mọi diễn biến/thay đổi có thể xảy ra trong kỷ nguyên chiến tranh không gian mạng mới.

Đây là cơ hội ứng dụng những công nghệ như trí tuệ nhân tạo để cải thiện chiến thuật đối phó với các mối đe dọa, thậm chí là các loại vũ khí chính xác có thể được triển khai trong bối cảnh chiến tranh thực.

Các kỹ sư sẽ thử nghiệm một "bộ não thông minh" trên tàu chiến, nó có thể ra mệnh lệnh cho hạm đội theo phương thức nhanh và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, bộ não có thể tự động thiết lập cơ chế tấn công và phòng thủ mà không cần sự can thiệp của con người.

Chương trình này được tiến hành sau khi có những lo ngại rằng Hải quân Hoàng gia Anh đang phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng. Việc thiết lập cơ chế an ninh tốt hơn để tự bảo vệ đóng vai trò rất quan trọng trong tương lai.

Anh chế tạo bộ não thông minh giúp tàu chiến đánh bại đối thủ - Ảnh 1.

Các nhân viên kỹ thuật giám sát radar trên tàu HMS Bulwark của Hải quân Anh trong cuộc tập trận tháng 4/2013 tại Carnoustie, Scotland.

Information Warrior 17 (IW17) là cuộc tập trận mới nhất do Hải quân Hoàng gia Anh chủ trì nhằm đảm bảo khả năng chiến đấu cao.

Trước đó, quân đội và Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Anh đã hợp tác chặt chẽ để tạo ra vũ khí và phương pháp phòng vệ sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo được dùng để phát triển một "bộ não" dành cho tàu chiến tại trung tâm của các con tàu.

Điều này sẽ tăng cường sức mạnh hạm đội Hải quân Anh, cho phép tự động đưa ra các quyết định nhanh, phức tạp để đảm bảo an toàn cho các tàu mặt nước/tàu ngầm, cho phép chúng di chuyển nhanh và chiến đấu hiệu quả hơn trong mọi tình huống.

Cuộc tập trận đa quốc gia sẽ gồm 35 tàu chiến (trong đó có tàu ngầm) và 34 máy bay cánh cố định (gồm các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Anh và 18 trực thăng).

Các quốc gia khác tham gia gồm Mỹ, Na Uy, Pháp, Đan Mạch, Đức và Bỉ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại