Ảnh: Cận cảnh tuyến đường 1.500 tỷ đồng không phải ai cũng biết tại Hà Nội

Việt An |

Dự kiến hoàn thành trong 36 tháng, nhưng đã quá thời hạn tuyến đường BT Nguyễn Xiển - Xa La nối quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì đến quận Hà Đông (Hà Nội) với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng vẫn chưa thể thông xe.

Ảnh: Cận cảnh tuyến đường 1.500 tỷ đồng không phải ai cũng biết tại Hà Nội - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, tuyến đường này dự kiến hoàn thành trong 36 tháng, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể thông xe. Mới đây, UBND TP Hà Nội gia hạn đến tháng 11 năm nay, tuyến đường này được đưa vào sử dụng.

Ảnh: Cận cảnh tuyến đường 1.500 tỷ đồng không phải ai cũng biết tại Hà Nội - Ảnh 2.

Tuyến đường hiện đã hoàn thành được khoảng 90%, chỉ còn một vài đoạn chưa được trải nhựa.

Ảnh: Cận cảnh tuyến đường 1.500 tỷ đồng không phải ai cũng biết tại Hà Nội - Ảnh 3.

Phần vỉa hè cũng đã được lát đá và trồng nhiều cây xanh.

Ảnh: Cận cảnh tuyến đường 1.500 tỷ đồng không phải ai cũng biết tại Hà Nội - Ảnh 4.

Cây cầu vượt trục thông duy nhất trên tuyến đường hiện đang bị tắc, phải tạm dừng thi công. Đây là một phần nguyên nhân chính khiến tuyến đường chưa được đưa vào sử dụng.

Ảnh: Cận cảnh tuyến đường 1.500 tỷ đồng không phải ai cũng biết tại Hà Nội - Ảnh 5.

Ở hai nút của con đường đều có bảo vệ. Dù chưa hoàn thành, nhưng nhiều người dân được tạo điều kiện đi qua con đường này.

Ảnh: Cận cảnh tuyến đường 1.500 tỷ đồng không phải ai cũng biết tại Hà Nội - Ảnh 6.
Ảnh: Cận cảnh tuyến đường 1.500 tỷ đồng không phải ai cũng biết tại Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai tới khu đô thị Thanh Hà - Mường Thanh chỉ còn khoảng 10 phút, thay vì 30 phút như trước đây. Đồng thời giảm tải ùn tắc giao thông cho cung đường Phùng Hưng và Nguyễn Trãi – Trần Phú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại