[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ

Mạnh Mường |

Báo Trí Thức Trẻ đã có những hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân 7 xã vùng lũ gặp khó khăn của tỉnh Quảng Bình, giúp bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế lâu dài.

Niềm vui, những nụ cười và có cả những giọt nước mắt của những người dân ở 7 xã được nhận hỗ trợ từ chương trình từ thiện của Báo điện tử Trí Thức Trẻ cùng các nhà hảo tâm đã khiến chúng tôi - những người đồng hành trong chuyến đi vô cùng xúc động.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 1.

Các hộ dân ở xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình hồ hởi chờ đọc đến tên để lên nhận lợn giống từ đoàn từ thiện. Bà con đã chuẩn bị mỗi người một bao tải, mang theo sổ hộ khẩu, chứng minh thư để sẵn sàng ký và nhận lợn giống.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 2.

Những chú lợn giống có trọng lượng từ 11 kg - 15kg rất phù hợp cho các hộ gia đình chăn nuôi.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 3.

Lợn sau khi được thành viên trong đoàn từ thiện chọn lựa kỹ lưỡng thì được đưa lên xe tải chở về tận Ủy ban hai xã Châu Hóa và Thuận Hóa.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 4.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 5.

Sau khi nhận thông báo từ chính quyền địa phương, người dân mang theo giấy tờ chứng thực đến nơi tập trung, làm thủ tục ký nhận và tiếp nhận lợn giống.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 6.

Một cụ ông ở xã Châu Hóa đạp xe đạp đến nhận lợn.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 7.

Sau khi trao tặng lợn cho người dân ở huyện Tuyên Hóa, Báo Trí Thức Trẻ di chuyển về huyện Quảng Trạch để trao tặng 5 chú bò giống cho 5 hộ đặc biệt khó khăn, chịu thiệt hại sau lũ.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 8.

Được biết, những hộ dân được nhận hỗ trợ bò vốn dĩ đã rất khó khăn, sau lũ họ lại càng khốn đốn trăm bề.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 9.

Hai cha con anh Hoàng Quang Trung ở thôn Thượng Thọ, xã Cảnh Hóa, huyện Tuyên Hóa vô cùng xúc động vì từ nay gia đình đã có vốn liếng chăn nuôi.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 10.

Tại trụ sở UBND xã Phù Hóa, trong căn phòng nhỏ của ông Phó Chủ tịch xã, nước ngập còn để lại dấu trên tường ẩm ướt.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 11.

Nước ngập ướt nhòe nhoẹt cả những tấm bằng khen treo ở UBND xã Phù Hóa.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 12.

Trong đợt luc vừa qua, thôn Phan Xá ngập sâu nhất 1,7m, có 25 hộ bị cô lập phải dùng ca nô di dời đến nhà văn hóa thôn để tạm trú. Tổng thiệt hại qua công tác thống kê trên 700 triệu đồng.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 13.

Cụ ông Nguyễn Đình Phô (84 tuổi) ở Phan Xá cho biết, nhà cụ sập chuồng gà và chuồng lợn, mất hết gà lợn...

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 14.

Tại thôn Phan Xá, Báo điện Tử Trí Thức Trẻ trao tặng 298 hộ dân mỗi hộ 400.000 đồng.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 15.

100 hộ dân thôn Xuân Lai nhận hỗ trợ mỗi hộ 400.000 đồng.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 16.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Đường ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Thủy vui mừng cảm ơn chương trình hỗ trợ trong hoàn cảnh gia đình đang gặp nhiều khó khăn.

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 17.

Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, Thư ký Tòa soạn Báo điện tử Trí Thức Trẻ chia sẻ: "Báo Trí Thức Trẻ không chú trọng vào các hoạt động tặng lương thực, thực phẩm mà chú trọng đầu tư con giống như bò và lợn nhằm hỗ trợ lâu dài, bền vững giúp bà con có sinh kế, ổn định cuộc sống".

[ẢNH] Bà con hồ hởi nhận bò, lợn giống từ chương trình từ thiện của Báo Trí Thức Trẻ - Ảnh 18.

Ông Phạm Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Quảng Trạch gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo Trí Thức Trẻ và các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ cho người dân địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại