Án tử cho kẻ giết chị vợ rồi thực hiện hành vi giao cấu thi thể

Đình Thức |

Hoàng dùng dao đâm 7 nhát khến chị vợ tử vong khiến những người khác hoảng sợ bỏ chạy rồi thực hiện hành vi giao cấu với thi thể.

Ngày 6/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Tiến Hoàng (SN 1986, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mức án tử hình vì hành vi giết người và hiếp dâm.

Theo cáo trạng, vợ chồng Hoàng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì vợ thường xuyên đi chơi.

Ngày 11/1/2017, Hoàng nghĩ vợ là chị Trần Thị L.M. sang nhà chị vợ là Trần Thị Mỹ Dung (SN 1978, trú tỉnh Khánh Hòa, tạm trú phường Hòa Khánh Nam) chơi nên mang theo dao mổ lợn đi tìm.

Lúc này, trong nhà có chị Dung, cháu K.M. (con chị Dung) và cô giáo dạy kèm của cháu M.

Án tử cho kẻ giết chị vợ rồi thực hiện hành vi giao cấu thi thể - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Hoàng không nhìn thấy vợ ở nhà chị Dung nhưng vẫn giận dữ cầm dao xông vào đâm liên tiếp 7 nhát vào người chị vợ. Nạn nhân ngay lập tức gục xuống giữa sàn nhà.

Cháu M. và cô giáo chạy thoát vào phòng riêng, khóa trái cửa kêu cứu. Hoàng phá cửa xông vào nhưng không được nên quay lại chỗ thi thể chị Dung đang nằm.

Tại đây, người em rể này đã cởi áo quần trên thi thể chị vợ rồi thực hiện hành vi giao cấu với thi thể.

Người dân sống xung quanh sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu của cháu M. và cô giáo nên chạy sáng ứng cứu. Phát hiện có người, Hoàng dùng dao đâm vào cổ tự vẫn khi vẫn đang nằm trên người nạn nhân.

Hoàng sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và vượt qua được nguy kịch, hồi phục sức khỏe trước khi bị khởi tố ra tòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại