Án tù cho hai kẻ trộm tài sản

Hoàng Thiên Lý |

Sáng 19-10 TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Hồ Sỹ Nam (SN 1979, trú 5 Lạc Long Quân, Nha Trang) 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 0h15’ ngày 10-6-2015, Nam nằm ngủ tại khu vực bãi biển Nha Trang thì Nguyễn Thanh Phong đến rủ Nam đi trộm cắp tài sản, Nam đồng ý.

Nam, Phong phát hiện một số khách du lịch người Trung Quốc đang tắm biển đối diện với khách sạn Mường Thanh – 60 Trần Phú, Nha Trang có để giỏ xách trên bãi cát nhưng không có người trông coi.

Phong nói Nam xuống trộm giỏ xách còn Phong đứng ở trên cảnh giới. Nam xuống trộm giỏ xách của ông Liao Qie (người Trung Quốc),bên trong giỏ xách có 3 ĐTDĐ iPhone 6, 1 ĐTDĐ iPhone 5S, 1 sợi dây chuyền vàng, 100 nhân dân tệ, 2,4 triệu đồng.

Nam cùng Phong lục giỏ xách lấy tài sản và nói với Nam trong giỏ chỉ có 2 ĐTDĐ và 1,8 triệu đồng, rồi chia cho Nam 1 ĐTDĐ iPhone 5S và 800.000 đồng.

Nam cầm điện thoại được chia đem bán cho Tâm (chưa xác định) được 1,5 triệu đồng. Còn Phong đem 3 ĐTDĐ iPhone 6 bán cho Phan Tấn Đạt được 20 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại