"Ăn theo" cuộc giải cứu đội bóng, người bán vé số Thái Lan làm ăn phát đạt

Hồng Anh |

"Mọi người thường mua 3 số 13, 23 và 38 nhất. Con số 13 là số người trong đội (12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên). Số 23 là ngày họ đi vào trong hang."

Ngoài cửa bệnh viện Prachanukroh của tỉnh Chiang Rai, nơi 4 cầu thủ nhí đang được các bác sĩ chăm sóc, một vài người bán vé số đang làm ăn khá "phát đạt", CNN đưa tin.

"Mọi người thường tìm mua 3 số 13, 23 và 38 nhất [trong những ngày gần đây]. Con số 13 là số người trong đội (12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên). Số 23 là ngày họ đi vào trong hang", người phụ nữ bán vé số tên Sarirat Ladloy nói với Reuters. "Con số 38 là số lính hải quân SEAL tham gia giải cứu. [Mấy ngày nay] tôi bán khá đắt hàng", cô Sarirat cho biết.

Ngay cả lúc dừng lại mua vé số, thì những người đi đường cũng bàn luận về cuộc giải cứu và chia sẻ cùng nhau nỗi lo ngại cho sự an nguy của những người gặp nạn.

Bà Bualee Bamrung, một cư dân ở khu vực lân cận cho biết hằng ngày bà đều "theo dõi tin tức. Tôi lo cho tụi nhỏ như đó là con cháu mình vậy. Tôi hy vọng họ sẽ đưa đưa ra khỏi hang an toàn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại