An ninh quân sự Syria lại phát hiện kho vũ khí lớn của “quân nổi dậy” ở Daraa

Nguyễn Thuận |

Ngày 21.12.2018, lực lượng an ninh quân sự Syria tiếp tục mùa thu hoạch vũ khí, phát hiện một kho vũ khí lớn bị lực lượng Hồi giáo cực đoan cất giấu bí mật trong địa phận tỉnh Daraa thuộc vùng miền nam Syria.

Trong kho vũ khí, lực lượng an ninh Syria phát hiện nhiều súng trường, súng cối, đạn tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất, máy bay thương mại không người lái có chức năng trinh sát, các thiết bị thông tin liên lạc vệ tinh, nhiều thiết bị y tế và rất nhiều các loại đạn khác nhau, trong đó có cả đạn tên lửa Grad, đạn phóng lựu các loại.

Một sĩ quan quân đội Syria trả lời câu hỏi phỏng vấn với Sputnik cho biết, nhiều kho vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan phát hiện trên vùng nông thôn miền nam Syria trong hai tháng qua.

Một trong những kho vũ khí lớn nhất bị phát hiện trong tháng 12.2018 là kho gần biên giới với Jordan. Các tay súng khủng bố chôn giấu một số lượng khổng lồ vũ khí và trang thiết bị quân sự hiện đại có nguồn gốc từ Israel, Mỹ và châu Âu.

Kho vũ khí của lực lượng Hồi giáo cực đoan, mới bị phát hiện ở Daraa. Video: Sputnik.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại