an ninh biển

Trung Quốc nói không phải Mỹ lên kế hoạch tấn công đảo nhân tạo trên biển Đông

Trung Quốc nói không phải Mỹ lên kế hoạch tấn công đảo nhân tạo trên biển Đông

Quốc tế 2020-10-31T09:31:00

Ngày 29/10, Bắc Kinh nói Mỹ đã bác bỏ tin đồn rằng Washington đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công vào các đảo nhân tạo mà Trung Quốc chiếm đóng trên biển Đông.

Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ “xoay trục” về Ấn Độ - Thái Bình Dương?

Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ “xoay trục” về Ấn Độ - Thái Bình Dương?

Quốc tế 2020-09-15T14:30:00

“Giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung và căng thẳng Ấn - Trung leo thang, Đức cuối cùng đã tham gia vào chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương để có tiếng nói tại những điểm nóng về an ninh trong khu vực”.

Ấn Độ chuyển sang chiến lược phòng thủ - phản công, răn đe Trung Quốc ở Biển Đông

Ấn Độ chuyển sang chiến lược phòng thủ - phản công, răn đe Trung Quốc ở Biển Đông

Quốc tế 2020-09-02T11:49:00

Trong thời gian gần đây có những dấu hiệu Ấn Độ đang điều chỉnh chính sách theo hướng tăng cường can dự tại Biển Đông.

"Anh cam kết mạnh mẽ với Việt Nam về vấn đề an ninh, trong đó có an ninh biển"

"Anh cam kết mạnh mẽ với Việt Nam về vấn đề an ninh, trong đó có an ninh biển"

Quốc tế 2020-01-18T00:54:00

Tại cuộc họp báo nhân Thứ trưởng Ngoại giao Anh thăm Việt Nam và kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, các nhà ngoại giao Anh đã tái khẳng định quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Sputnik: Lầu Năm Góc theo dõi tập trận của Nga, Trung Quốc, Iran

Sputnik: Lầu Năm Góc theo dõi tập trận của Nga, Trung Quốc, Iran

Quốc tế 2019-12-27T14:40:00

Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi cho biết ngày 27/12 tại Ấn Độ Dương sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung giữa Iran, Nga và Trung Quốc mang tên "Vành đai an ninh biển."

Năm điểm mới của Hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần thứ 11

Năm điểm mới của Hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần thứ 11

Quốc tế 2019-11-07T16:00:00

Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh, Hội thảo Biển Đông lần thứ 11 có nhiều điểm mới mẻ, tạo động lực mạnh mẽ nghiên cứu sâu rộng về Biển Đông.

Nhật Bản: Trung Quốc phải ngừng khiêu khích trên biển Đông, Hoa Đông

Nhật Bản: Trung Quốc phải ngừng khiêu khích trên biển Đông, Hoa Đông
Quốc tế 2018-02-06T09:14:00

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 5/2 tại Tokyo, nhiều quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản đều nói rằng, Trung Quốc cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, chấm dứt các hành động khiêu khích trên biển Đông, biển Hoa Đông như quân sự hóa đảo nhân tạo ở Trường Sa, cử máy bay, tàu ngầm, tàu nổi tới gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Bộ Ngoại giao nói về việc Mỹ chấp thuận chuyển tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam

Bộ Ngoại giao nói về việc Mỹ chấp thuận chuyển tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam

Thời sự - Xã hội 2017-04-20T16:21:57

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Việt Nam và Mỹ đã thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển, an ninh biển.

Cần bước sang giai đoạn mới hậu phán quyết để giải quyết tranh chấp Biển Đông

Cần bước sang giai đoạn mới hậu phán quyết để giải quyết tranh chấp Biển Đông

Quốc tế 2016-07-27T08:05:00

Vấn đề tăng cường hợp tác chính trị-an ninh, trong đó có  an ninh hàng hải đã được thảo luận tại các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 17, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 6 và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 23.

Xử lý vấn đề Biển Đông: "Các nước cần phải có ý chí chính trị"

Xử lý vấn đề Biển Đông: "Các nước cần phải có ý chí chính trị"

Thời sự - Xã hội 2016-06-09T17:20:00

Chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý tại Hội thảo Quốc tế về Phát triển và An ninh biển: Hợp tác Quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm Á - Âu.

"Không thể diễn giải luật pháp quốc tế theo lợi ích của mình"

"Không thể diễn giải luật pháp quốc tế theo lợi ích của mình"

Thời sự - Xã hội 2016-06-09T12:06:00

Tại Hội thảo về Phát triển và An ninh biển, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý cho rằng việc diễn giải nền tảng của luật pháp quốc tế theo lợi ích của mình là điều không nên.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc gia tăng xây dựng tại Biển Đông

Mỹ cáo buộc Trung Quốc gia tăng xây dựng tại Biển Đông

Quốc tế 2015-08-22T08:30:00

Lầu Năm Góc ngày 21/8 cáo buộc Trung Quốc vẫn đang gia tăng các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông trong mấy tháng gần đây đồng thời đẩy mạnh tuần tra các vùng biển quanh đó nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền của nước này.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại