Ấn Độ xây hàng loạt hầm trú ẩn cho máy bay gần biên giới Trung Quốc

Ái Vi |

Ấn Độ đang gia tăng xây dựng các công trình phòng thủ, hầm trú ẩn cho máy bay tại khu vực biên giới sát Trung Quốc.

Chính phủ Ấn Độ vừa phê chuẩn kế hoạch nâng cấp sức phòng thủ của họ ở gần biên giới với Trung Quốc, trong đó có việc xây dựng hầm trú ẩn cho máy bay chiến đấu.

Đề xuất xây dựng sức mạnh phòng thủ này ban đầu được đưa ra hồi năm 2015, nhưng chỉ mới được chính phủ Ấn Độ ủng hộ sau khi có đợt căng thẳng biên giới mới đây với Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ dành số kinh phí lên tới 750 tỉ USD để xây dựng các công trình phòng thủ và nâng cấp hệ thống phòng thủ, công trình ngầm nhằm gia tăng khả năng sống sót của không quân tại các sân bay quân sự ở vùng giáp với Trung quốc.

Các hầm trú ẩn mới được thiết kế để có thể chịu được một đợt tấn công bằng các loại bom và tên lửa có đầu nổ 1.000kg.

Năm ngoái, Quốc hội Ấn Độ đã lo ngại rằng quân đội nước này đang thiếu hầm trú ẩn cho trực thăng, máy bay chiến đấu, trong tình huống xảy ra chiến tranh.

"IAF (Không quân Ấn Độ) đã thiếu máy bay chiến đấu và còn tệ hơn là họ không có đủ chỗ trú ẩn cho những chiếc máy bay trong biên chế... Ủy ban mong muốn rằng không nên có bất kỳ sự trì hoãn nào trong việc xây dựng những công trình này vì sự chậm tiến độ luôn là đặc điểm chung của các dự án", Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ấn Độ cho biết.

Những căn hầm trú ẩn mới sẽ được xây tại Leh, Ladakh, hai bang đông bắc sát với Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại