Ấn Độ và Pakistan đấu súng hạng nặng

Nguyễn Quân |

Căng thẳng tại khu vực biên giới giữa hai nước Nam Á ngày càng tăng cao. Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon phải lên tiếng muốn đứng ra hòa giải.

Theo các nguồn tin, ngày 1-10, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng hạng nặng tại Ranh giới Kiểm soát (LoC), phân chia khu vực tranh chấp Kashmir của hai nước.

Vụ đấu súng xảy ra tại quân khu Pallanwala, khu vực biên giới Akhnoor, tại huyện Jammu. Địa điểm này cách thành phố Srinagar, thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, 316 km về phía Nam.

Giới chức quân đội Ấn Độ cho biết các binh sĩ Pakistan đã vô cớ nổ súng dọc LoC vào rạng sáng 1-10. Phía Pakistan đã bắt đầu nã pháo vào khoảng 3g giờ địa phương tại khu vực Chamb và Pallanwala của Akhnoor.

Quân đội Ấn Độ khẳng định các binh sĩ đang bảo vệ LoC của nước này đã tiến hành đáp trả và cuộc đấu súng kéo dài trong vài giờ.

Trong khi đó, phía quân đội Pakistan đã cáo buộc các lực lượng Ấn Độ một lần nữa vô cớ nổ súng và nã pháo dọc LoC tại quân khu Chamb và Bhimber. Tuyên bố từ Cơ quan Quan hệ công chúng liên ngành (ISPR) của quân đội Pakistan nêu rõ vụ đấu súng kéo dài từ 4g đến 8g sáng (giờ địa phương). Theo ISPR, việc quân đội Pakistan đáp trả đã khiến phía Ấn Độ phải ngưng bắn.

Hiện chưa có thông tin gì về thương vong hay thiệt hại của hai phía.

Theo đài Al Jazeera, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon đã lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế và "nhanh chóng thực thi các bước làm giảm căng thẳng".

Theo ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của LHQ, Tổng thư ký Ban đang theo dõi sát tình hình và "chào đón mọi đề xuất hoặc sáng kiến giúp giảm nhiệt căng thẳng".

Trước đó, đại sứ Pakistan tại LHQ, ông Maleeha Lodhi đã đến gặp trực tiếp ông Ban tại trụ sở LHQ ở New York để nhờ ông đứng ra can thiệp.

Đại sứ Pakistan Maleeha Lodhi nói với hãng tin AFP sau cuộc gặp với ông Ban Ki Moon

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng sau vụ tấn công đẫm máu ở khu vực Uri, bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ làm 18 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong hai tuần qua.

Kết quả diều tra ban đầu do Ấn Độ tiến hành xác định một trong những kẻ tấn công ở Uri là Hafiz Ahmed, người đến từ khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn sau vụ việc Ấn Độ tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành các cuộc đột kích nhằm vào cơ sở của các nhóm khủng bố bên kia đường LoC trong rạng sáng 29-9 gây thương vong nặng nề.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã lên tiếng chỉ trích các cuộc đột kích của quân đội Ấn Độ vào bên trong lãnh thổ Pakistan ở dọc LoC ở khu vực Kashmir. Bộ Ngoại giao Pakistan sau đó đã triệu Cao ủy Ấn Độ Guatam Bambawale để phản đối vụ tấn công dọc LoC ngày 29-9 làm 2 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.

Đường biên giới trên thực tế LoC dài 720 km chia vùng Kashmir thuộc dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, tại khu vực này vẫn xảy ra đấu súng giữa lực lượng biên phòng hai nước và hai bên đều cáo buộc nhau về hành động khiêu khích trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại