Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Agni-V

Công Hoan |

Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ - bà Nirmala Sitharaman ngay sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin cho biết, ngày 18/1, quân đội nước này đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-V với tầm bắn 5.000 km.

Cuộc thử nghiệm mới nhất được quân đội Ấn Độ tiến hành từ một bãi thử bố trí trên đảo Abdul Kalam ở bang Odisha.

Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ - bà Nirmala Sitharaman ngay sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận cuộc thử nghiệm đã thành công như ý định đặt ra trước đó.

Tên lửa đạn đạo Agni-V có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được các kỹ sư Ấn Độ chế tạo bằng công nghệ nội địa hoàn toàn.

Quân đội Ấn Độ tuyên bố rằng mục đích chế tạo, thử nghiệm tên lửa đạn đạo Agni-V là để tăng cường khả năng phòng thủ, củng cố sức mạnh kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Tên lửa Agni-V được thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 19/4/2012, lần thứ hai và thứ ba được thực hiện trong các năm 2013 và 2015. Lần gần đây nhất Ấn Độ thử nghiệm Agni-V vào ngày 26/12/2017.

Nữ bộ trưởng QP Ấn Độ ngồi trên chiến đấu cơ Su-30MKI

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại