Âm mưu của nhà Glazers trong thương vụ Paul Pogba

Hà Quang Minh |

Paul Pogba tới Man United, với mức giá ước tính khoảng 92 triệu bảng (110 triệu euro), phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng từng tồn tại, và lập tức người Pháp gọi đó là "vụ chuyển nhượng thế kỷ" (Le Transfert du Siecle).

1. Nhiều người sẽ đồng loạt cho rằng chính Jose Mourinho và những yêu cầu tăng cường đội hình của ông mới chính là chiếc chìa khóa vàng mở cánh cửa cho vụ chuyển nhượng đình đám này.

Đứa con "hư" của thời Sir Alex Ferguson đã lại trở về nhà, Nhà hát của những giấc mơ, để bắt đầu một giấc mơ chinh phục mới: Vô địch Premier League, vô địch Champions League trong những mùa giải tương lai, đặt chân đến vinh quang cùng Les Bleus ở World Cup 2018 và cạnh tranh Quả bóng Vàng.

Chỉ cần nhìn vào viễn cảnh ấy thôi, hẳn những CĐV Man United sẽ sung sướng lắm. Và họ sẽ thầm cảm ơn Mourinho, cùng chiếc chìa khóa vàng của ông, chiếc chìa khóa biến Man United thành một CLB Galacticos với Pogba sẽ là thủ lĩnh của hàng tiền vệ.

Song, nếu nhìn nhận sâu xa, chúng ta có thể sẽ cùng đồng thuận với nhau rằng, nếu không phải là Mourinho đến huấn luyện Man United mà là một HLV khác, ví dụ như Blanc, hay là Pep Guardiola hoặc Carlo Ancelotti, Pogba vẫn sẽ là lựa chọn.

Không phải các HLV đều thích cầu thủ của Juve mà đơn giản, nhà Glazers mê mẩn chàng trai ấy. Với họ, Pogba chính là một hạng mục đầu tư mà họ tin chắc vào cửa thắng lợi.

2. Với đội hình hiện tại, được bổ sung Bailly, Mkhitaryan, Ibrahimovic và Pogba, chúng ta có thể đánh giá Man United sẽ lại là một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League.

Đặc biệt là khi đội hình đó được dẫn dắt bởi Mourinho, người luôn nhập cuộc rất nhanh với những CLB mới, đặt ra những yêu cầu vô cùng cụ thể cho các cầu thủ của mình, sức mạnh chắc chắn sẽ được phát huy tối đa ngay từ giai đoạn xuất phát.

Mourinho biết cách kích thích cầu thủ, như cái cách người ta lên dây cung rất căng, để mũi tên có thể đi với tốc độ chóng mặt và với một lực xuyên phá khủng khiếp.

Nhà Glazers thừa hiểu tố chất ấy của Mourinho và bởi thế, họ chuẩn bị cho ông những dây cung, mũi tên, cánh cung loại tốt nhất. Đơn giản, họ cần ông đi đúng con đường mà họ đã vạch ra sẵn trong đầu.

Đó là Man United phải trở lại là đội bóng hàng đầu của châu lục trong vòng 3 năm, với nhân tố chủ chốt là Pogba chứ không phải Ibra, người có thể sẽ chỉ còn là một ông già quay trở lại Malmo để làm tròn một vòng kỷ niệm ở năm 2019.

Tại sao nhà Glazers lại "điên cuồng" đốt 110 triệu euro cho Pogba nhằm mục tiêu đưa Man United nhanh chóng trở lại vị thế của một CLB vĩ đại, chinh phục những đỉnh cao vĩ đại?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải loại bỏ ngay hai chữ "điên cuồng" ở trong chính nó, cũng như trong chính định kiến của chúng ta trước đã.

Anh em Glazers không điên rồ đến mức ném tiền qua cửa sổ. Với họ, từng xu bỏ ra đều phải có một tiếng nói nhất định của nó: Tiếng nói của lợi nhuận.

3. Hãy tin rằng Pogba sẽ không gắn bó với Man United trọn vẹn hợp đồng 5 năm như cả hai bên sẽ cùng ký kết với nhau. Khả năng ấy có thể sẽ xảy ra vì bản thân anh em Glazers muốn nó xảy ra. Chính vì muốn nó xảy ra, họ đã làm mọi cách để loại Real khỏi cuộc đua chữ ký Pogba ở thời điểm này.

Bởi họ biết, nếu kế hoạch Man United - Mourinho đi đúng định hướng và thành công sau 2-3 mùa bóng, khi ấy Pogba đã ở một vị thế khác hẳn bây giờ.

Và đó là lúc Man United sẽ mở ra con đường quen thuộc cho Pogba, con đường như Beckham, Ronaldo đã đi: Đầu quân cho galacticos Real Madrid.

Chúng ta đều biết Real vẫn luôn có thói quen tạo ra bom tấn ở những giai đoạn cần tái cấu trúc lại đội bóng. Hiện thời, Real vẫn cảm thấy tạm ổn về nhân sự, nhất là cái khung nhân sự ấy lại mới vừa đoạt chức vô địch Champions League. Nhưng điều gì sẽ xảy ra ở 2 hay 3 mùa Hè nữa, khi mà Ronaldo đã bắt đầu già cỗi?

Đó sẽ là khi Real tạo ra bom tấn trên thị trường. Nếu Man United đúng nghĩa là bệ phóng thành công cho Pogba ở 2 năm đầu khoác áo Quỷ đỏ, chắc chắn Real Madrid sẽ đưa Pogba vào tầm ngắm. Và khi ấy, mức giá có thể sẽ là 150 triệu euro hoặc thậm chí cao hơn nữa.

Lịch sử chưa chứng kiến cầu thủ nào phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng hai lần. Nhưng Pogba thì hoàn toàn có thể làm điều đó. Bởi Man United luôn là điểm tựa lý tưởng cho những siêu sao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại