Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết

Lê Bảo |

Hàng nghìn mặt hàng Tết như: bánh chưng, giò chả, hoa đào, bánh kẹo, mứt, dầu ăn... được bán với giá 0 đồng cho người nghèo, người khó khăn.

Sáng ngày 21/1 (tức 24 tháng chạp), hàng nghìn người dân đang sinh sống, làm việc, điều trị bệnh tại Hà Nội đã có mặt tại hội chợ 0 đồng để mua sắm các mặt hàng thiết yếu dịp Tết.

Theo đó, tại phiên chợ, mọi thứ hàng bày bán như: quần áo, bánh mứt kẹo, giò chả, gạo nếp, đỗ xanh, măng miến, nước mắm, dầu ăn, thịt, hoa quả, đồ gia dụng và nhiều mặt hàng thiết yếu khác phục vụ Tết được bán với giá 0 đồng/món.

Ban Tổ chức phát 2.000-3.000 thẻ mua hàng (phiếu đổi quà) tới các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi thẻ có 10 ô trống.

Người tham gia được đổi 10 ô này lấy 10 suất hàng, suất trị giá từ 35.000- 50.000 đồng, nhưng người mua không phải trả đồng tiền nào tại phiên chợ, để chuẩn bị cho nhu cầu Tết của gia đình.

Khi các ô trống trên thẻ đã hết, thì dừng lại để đảm bảo cơ hội mua hàng cho những người khác. Có khoảng 30.000 suất hàng như vậy sẽ được trao tại Phiên chợ trong suốt các ngày tổ chức.

Các phiếu đổi quà được Ban tổ chức kết hợp các nhóm tính nguyện trao trực tiếp tại các bệnh viện và các nhóm người vô gia cư.

Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Thu, bệnh nhân đang điều trị tại BV Ung bướu Trung ương xúc động: "Hôm qua thấy một số thanh niên đến phát phiếu mua sắm đồ Tết nên sáng nay tôi đã bắt xe buýt đến đây. Không ngờ đến chợ lại có nhiều đồ dùng, thực phẩm cho Tết đến vậy".

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người nghèo, người lao động chân tay, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân... khắp Hà Nội đã có mặt tại Công viên Thống Nhất (cổng Nguyễn Đình Chiểu) để tham gia mua sắm tại hội chợ 0 đồng.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 2.

Ai nấy đều cầm trên tay những chiếc phiếu mua hàng đã được các tình nguyện viên, ban tổ chức cấp phát trước đó. Trao đổi với chúng tôi, cô Quyên đang chăm sóc bệnh nhân cho biết: "Do nhiều người cùng điều trị không di chuyển được nên đã nhờ đại diện 4 người đi mua sắm thay. Đau bệnh nhưng ai cũng mong có được ít hàng Tết..."

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 3.

Có hàng nghìn mặt hàng tại hội chợ 0 đồng được bày bán và vô cùng thiết thực cho dịp Tết.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 4.

Quần áo trẻ em, người lớn, người già cũng được bày bán rất nhiều tại hội chợ.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 5.

Những cành đào Nhật Tân cũng góp phần vào hội chợ.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 6.

Một bà mẹ làm nghề buôn bán nhỏ lẻ cũng tranh thủ mang theo con nhỏ đến mua sắm. Chị nói sẽ mua 1 cây giò, 1 cặp bánh chưng, 2 chiếc áo ấm cho con, 1 chiếc áo cho bản thân và một số hàng gia vị khác phục vụ Tết.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 7.

Những chiếc bánh chưng, cây giò do các doanh nghiệp tài trợ được người dân quan tâm nhiều.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 8.

Nước uống, đồ giải khát, thậm chí chuối xanh, phật thủ cũng góp mặt ở hội chợ.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 9.

Bánh kẹo, mì tôm, sữa hoặc rượu nếp tại một quầy hàng đông kín khách.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 10.

Đến gần 10 giờ, lượng khách kéo đến hội chợ ngày càng đông hơn.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 11.

Quần áo cho trẻ em là một trong những gian hàng nhận được sự quan tâm của đông đảo chị em phụ nữ. Trao đổi về điều này, chị Thành cho biết: "Cũng định một vài hôm nữa mua áo mới diện Tết cho cháu nhưng may quá đến hội chợ lại có nhiều hàng đến thế mà lại được mua miễn phí".

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 12.

Nhiều người không giấu được sự xúc động khi nhận những món đồ Tết ý nghĩa.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 13.

Một người đàn ông tranh thủ mua áo len cho vợ dưới sự tư vấn của các tình nguyện viên.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 14.

Ai nấy đều tay xách nách mang sau khi mua sắm xong.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 15.

Người phụ nữ này mua cả gạo nếp, đỗ, nước ngọt cho ngày Tết.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 16.

Niềm vui, niềm hạnh phúc của người nghèo khi được mua săm tại hội chợ.

 Ấm lòng: Mứt Tết, giò chả, áo len... được bán với giá 0 đồng để người nghèo khó cũng có Tết - Ảnh 17.

Mỗi phiếu mua hàng được phát tận tay người nghèo, khi mang đến hội chợ mỗi phiếu sẽ mua được 10 mặt hàng. Mua đến đâu, các gian hàng sẽ đánh dấu đến đấy.

Theo ban tổ chức, phiên chợ 0 đồng sẽ diễn ra đến hết ngày 22/1/2017 tức 25 tháng Chạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại