Ám ảnh câu chuyện cuộc đời "góa phụ đen" độc ác nhất nước Nhật: Đầu độc 4 đời chồng, tất cả vì một chữ tiền

LT |

Truyền thông Nhật mô tả bà Kakehi là trường hợp điển hình của hiện tượng “góa phụ đen”, tên gọi của một loài nhện chuyên ăn thịt bạn tình sau khi giao phối. Tổng cộng 7 người đàn ông qua tay người phụ nữ này đều có kết cục chung là cái chết đau đớn...

Một người phụ nữ từng chung sống với gần chục người đàn ông và người nào cũng có kết cục bi thảm là cái chết. Đó là một điều bất thường mà bất kỳ ai nghe xong cũng nghi ngờ có điều gì đó uẩn khúc ở đây.

Đúng, nếu có sự trùng hợp thì cũng không thể trùng tới 7 người, tất cả đều là âm mưu của một người phụ nữ, bề ngoài thì có vẻ chân yếu tay mềm nhưng bên trong chứa đựng dã tâm đáng sợ.

Đó là người đàn bà tên Chisako Kakehi mà truyền thông Nhật Bản đặt tên là "góa phụ đen" với những tội ác khó dung thứ.

Ám ảnh câu chuyện cuộc đời góa phụ đen độc ác nhất nước Nhật: Đầu độc 4 đời chồng, tất cả vì một chữ tiền - Ảnh 1.

"Góa phụ đen" Chisako Kakehi.

Người chồng đầu tiên của bà Kakehi qua đời năm 1994 ở tuổi 54, đến năm 2006, người chồng thứ hai đột quỵ chết ở tuổi 69. Cuộc hôn nhân thứ 3 của bà ta kết thúc năm 2008 khi người chồng 75 tuổi qua đời một cách đáng ngờ.

Năm 2009 một người bạn trai của bà Kakehi cũng chết và đến năm 2012 chồng chưa cưới của bà ta đột quỵ khi đang đạp xe đạp và thiệt mạng. Khám nghiệm tử thi cũng tìm thấy dấu vết của cyanide trong máu nạn nhân.

Ám ảnh câu chuyện cuộc đời góa phụ đen độc ác nhất nước Nhật: Đầu độc 4 đời chồng, tất cả vì một chữ tiền - Ảnh 2.

Nạn nhân Isao Kakehi và "góa phụ đen" Chisako Kakehi.

Người chồng thứ 4 của bà Kakehi, là ông Isao, đột ngột suy yếu sức khỏe một cách bất thường và qua đời ngày 18 tháng 12 năm 2013 ở tuổi 75, chỉ hai tháng sau khi họ cưới nhau. Khám nghiệm tử thi cho thấy trong máu của ông Kakehi cũng có chất cyanide cực độc.

Vào thời điểm đó, chính cảnh sát Nhật Bản cũng không thể không nghi ngờ về những cái chết bất thường của lần lượt các nạn nhân, những người sống xung quanh duy nhất một người phụ nữ là bà Kakehi.

Tuy nhiên, đến tận tháng 11 năm 2014, cảnh sát Nhật mới tìm ra được chứng cứ để tống giam người phụ nữ hiểm ác này, tất nhiên bà ta vẫn nhất quyết phủ nhận mọi cáo buộc.

Ám ảnh câu chuyện cuộc đời góa phụ đen độc ác nhất nước Nhật: Đầu độc 4 đời chồng, tất cả vì một chữ tiền - Ảnh 3.
Ám ảnh câu chuyện cuộc đời góa phụ đen độc ác nhất nước Nhật: Đầu độc 4 đời chồng, tất cả vì một chữ tiền - Ảnh 4.
Ám ảnh câu chuyện cuộc đời góa phụ đen độc ác nhất nước Nhật: Đầu độc 4 đời chồng, tất cả vì một chữ tiền - Ảnh 5.

Sau một thời gian dài ròng rã điều tra và thu thập chứng cứ, cảnh sát đã khẳng định ả đàn bà này có dính líu tới cái chết của tất cả 6 người đàn ông này, bao gồm 4 người chồng chính thức và 2 người là chồng sắp cưới.

Trong phiên tòa hôm 10 tháng 7 năm 2017, bà Kakehi cuối cùng cũng phải khai nhận đã lừa chồng uống thuốc độc bằng cách lén bỏ nó vào trong một viên thuốc thực phẩm chức năng. Bà ta đã có được hóa chất chứa cyanide từ một nhà cung cấp khi điều hành công việc in áo phông.

Ám ảnh câu chuyện cuộc đời góa phụ đen độc ác nhất nước Nhật: Đầu độc 4 đời chồng, tất cả vì một chữ tiền - Ảnh 6.

Khi được hỏi về động cơ sát hại người chồng thứ 4, ả đàn bà này nói rằng bà ta nghĩ là có thể trả được các khoản nợ nếu chồng chết, đồng thời thừa nhận giết chồng vì tiền của ông.

Theo lời khai của "góa phụ đen" này, ông Isao đã đối xử rất tệ với mình trong vấn đề tài chính và thường đem bà ta ra so sánh với những người phụ nữ khác mà ông từng hẹn hò.

"Tôi chưa nhận được một đồng nào sau khi kết hôn với ông ấy. Tôi không có ý định che giấu tội lỗi. Tôi sẽ cười thật tươi rồi chết nếu bị kết án tử hình vào ngày mai", bà ta nói.

Trước đó, trong quá trình điều tra, góa phụ này thừa nhận đã sử dụng những viên thuốc chứa xyanua để đầu độc 4 nạn nhân.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, phía luật sư của ông Kakehi đã rút lại mọi lời thú tội trên và khẳng định lời nói của bà ta không đáng tin vì bà bị mắc chứng sa sút trí tuệ giai đoạn đầu theo kết quả kiểm tra sức khỏe năm 2016.

Theo các nguồn tin điều tra, hơn 10 người đàn ông có liên quan hoặc quan hệ tình cảm với Chisako đã tử vong, để lại số tiền thừa kế lên tới 1 tỷ yên cho người phụ nữ này. Kakehi quen biết những ông chồng bà bạn trai đều thông qua sự giới thiệu của các công ty mai mối. Lý lịch trích ngang của bà Kakehi được ghi chú là giàu có và không có con, hai điều kiện tuyệt vời giúp bà thu hút sự chú ý của đấng mày râu tìm vợ.

Đến ngày 7 tháng 11 năm 2017, ả đàn bà này đã bị kết án tử hình về tội giết người trong giai đoạn 2007-2013.

Theo cáo trạng, bà Kakehi giết người chồng Isao (75 tuổi), hai người chồng khác được công nhận do hôn nhân thực tế (Masanori Honda, 71 tuổi và Minoru Hioki, 75 tuổi) cùng một người đàn ông tên Toshiaki Suehiro, 79 tuổi, bằng chất độc cyanide pha trong những ly cocktail.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại