Al-Qaeda dọa tấn công Mỹ sau quyết định về Jerusalem

Vân Anh |

Nhóm khủng bố Al-Qaeda đang kêu gọi những người ủng hộ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ và đồng minh để đáp trả quyết định coi Jerusalem là thủ đô Israel.

Theo Nhóm tình báo SITE của Mỹ, tổ chức chiến binh Hồi giáo ra tuyên bố cho biết quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump là kết quả của "các bước bình thường hóa" giữa một số nước Arab vùng Vịnh và Israel.

"Việc công nhận Jerusalem là thủ đô của nhà nước Do Thái là sự gây hấn trắng trợn của Mỹ chống lại sự linh thiêng của người Hồi giáo" - tuyên bố viết.

"Đây cũng là một thách thức rõ ràng với thế giới Hồi giáo, nơi coi trọng vai trò trung tâm của Palestine. Trước những biến cố nghiêm trọng này, chúng tôi đứng về phía người dân Palestine và ủng hộ họ bằng tất cả những gì chúng tôi có" - tuyên bố viết tiếp.

Al-Qaeda sau đó kêu gọi người Hồi giáo giúp tiền và vũ khí, đồng thời yêu cầu các chiến binh Hồi giáo sẵn sàng ủng hộ người Palestine.

Chi nhánh của tổ chức khủng bố đưa ra tuyên bố này, AQAP, được thành lập năm 2009 khi các nhóm của Saudi Arabia và Yemen hợp nhất với nhau. Trước đó Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc không kích tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda.

Năm 2011, trận không kích theo lệnh của Tổng thống Barack Obama đã tiêu diệt Anwar al-Awlaki, một nhân vật khét tiếng của Al-Qaeda.

Ngày 6.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, động thái kéo theo sự chỉ trích giận dữ của các nước trong khu vực và thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại