Al-Masdar: IS tung video tấn công xe bọc thép, sát hại binh sĩ chính phủ Philippines

Hải Võ |

Trang Al-Masdar News ngày 2/6 đưa tin, đoạn video chính thức đầu tiên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) từ thành phố Marawi, Philippines vừa được nhóm này công bố.

Hãng tin thân IS Amaq đăng tải đoạn video này, trong đó ghi lại hình ảnh các chiến binh Maute và Abu Sayyaf - hai nhóm phiến quân ở Philippines đã thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi - trong cuộc giao tranh chống lại quân đội chính phủ Philippines (AFP) tại thành phố Marawi.

Hai cuộc tập kích đã được tổ chức nhằm vào các phương tiện bọc thép của AFP kể từ khi IS bắt đầu tấn công Marawi. Một trong các vụ tập kích đã được ghi lại trong video mà IS mới công bố, với sự tham gia chủ yếu của những tay súng trẻ, cùng hình ảnh thi thể các quân nhân chính phủ nằm trong xe bọc thép.

Hãng Reuters cho biết không thể xác thực độ tin cậy của video này.

Al-Masdar: IS tung video tấn công xe bọc thép, sát hại binh sĩ chính phủ Philippines - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là xe bọc thép của quân đội Philippines bị IS tập kích ở Marawi (Ảnh: Al-Masdar)

Theo Al-Masdar News, ít nhất 89 thành viên IS đã bị tiêu diệt kể từ khi xung đột nổ ra ở Marawi ngày 22/5. Đến nay, AFP khẳng định họ đã giành lại quyền kiểm soát gần như toàn bộ thành phố.

Trong diễn biến ngày 1/6, quân chính phủ đã có vụ không kích nhầm vào lực lượng của mình, khiến 11 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Ngày 31/5, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines đã tới tăng viện cho quân đội trong cuộc giao tranh ở Marawi.

Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte quyết định rút lại đề nghị đối thoại mà ông đưa ra trước đó với các nhóm phiến quân đang cố thủ và tuyên bố, chính phủ của ông sẽ chỉ đàm phán với các nhóm phi bạo lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại