AFF Cup: Báo nước ngoài nhận định Việt Nam có thể vô địch

Gia Tân |

Trang Fourfourtwo (Singapore) phân tích, đội tuyển Việt Nam sẽ là đối trọng lớn nhất của Thái Lan tại AFF Cup 2016.

Xét một cách công bằng, Thái Lan vẫn xứng đáng là lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á khi họ là cái tên duy nhất của khu vực lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, bất chấp việc họ đã gần như hết toàn bộ cơ hội sau khi để thua trận thứ tư liên tiếp.

AFF Cup: Báo nước ngoài nhận định Việt Nam có thể vô địch  - Ảnh 1.

Người hâm mộ của ĐT Việt Nam

Mới đây, theo John Duerden, cây bút với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu bóng đá châu Á, ông cho biết Thái Lan vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm nhất ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên ĐT Việt Nam xứng đáng là một đối trọng lớn nhất với đoàn quân của Kiatisak tại giải lần này.

ĐT Việt Nam vừa giành chiến thắng 5-2 cực kỳ ấn tượng trước CHDCND Triều Tiên trong trận đấu giao hữu cách đây ít ngày. Ở trận đấu vừa qua, CHDCND Triều Tiên đã mang gần như đội hình mạnh nhất sang Việt Nam nhưng các cầu thủ Việt Nam đã có hơn 90 phút quá hay để đánh bại đối thủ.

Chỉ ngay sau bàn thắng mở tỷ số của Pak Kwang Ryong, lần lượt Tuấn Anh, Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường, Thành Lương đã thay nhau lập công khi ghi tới 5 bàn thắng vào lưới tập thể hùng mạnh của HLV Jorn Andersen.

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Na Uy của đội tuyển CHDCND Triều Tiên tỏ ra rất bất ngờ khi các học trò để thủng lưới một cách dễ dàng đến mức khó tin. Cùng với đó ông đánh giá đội tuyển Việt Nam rất mạnh, sử dụng lối chơi phòng thủ phản công rất tốt. Cầu thủ Triều Tiên đã không đủ nhanh và sắc bén để khắc chế đối thủ.

Trận này, Xuân Trường là cái tên được nhắc đến nhiều nhất với một đường kiến tạo thành bàn và một pha dứt điểm đẳng cấp ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 4-2. Có thể nói, Incheon United đã mắc sai lầm lớn khi vẫn chưa thể sử dụng tiền vệ đang chơi quá xuất sắc ở tuyến giữa của ĐT Viêt Nam, bằng chứng là đội bóng Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ xuống hạng mùa này.

Bên cạnh có, Công Vinh với vai trò "đầu tàu" vẫn đang dùng kinh nghiệm tích lũy trong suốt sự nghiệp để chỉ bảo các đàn em, hiện tại tiền đạo xứ Nghệ xứng đáng thuộc hàng những "chiến binh" lâu năm nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Vì vậy, sau tất cả những màn trình diễn đã qua và dựa trên tương quan lực lượng, thành tích các đội, trang Fourfourtwo đánh giá rất cao ĐT Việt Nam.

Thầy trò Nguyễn Hữu Thắng thậm chí còn được xếp vào nhóm những ứng viên giành vị trí đầu bảng. Có chăng, thử thách của Việt Nam là phải làm sao cạnh tranh với Malaysia và dè chừng Myanmar, đội tuyển sẽ không dễ bị bắt nạt và nhận được sự hậu thuẫn từ CĐV nhà.

AFF Cup: Báo nước ngoài nhận định Việt Nam có thể vô địch  - Ảnh 2.

Công Vinh tuyên bố giải nghệ sau AFF Cup 2016

Ngoài ra, tại bảng đấu còn lại cũng đang rất nể trọng ĐT Việt Nam bởi cả Indonesia, Singapore, Philippines và cả Thái Lan cũng đều coi Việt Nam là ứng cử viên có khả năng cao để ghi danh vào bán kết.

Hiện tại, có thể ĐT Thái Lan vẫn được xem là đội bóng số 1 trong khu vực, nhưng liệu họ có bảo vệ được chức vô địch AFF Cup hay không?

Đây sẽ là câu hỏi lớn khi mà thầy trò Kitasak vẫn đang đặt quyết tâm tại vòng loại World Cup 2018, dù cho kết quả có không được như ý muốn nhưng lúc này Thái Lan vẫn đang hướng tới một chiến thắng đầu tiên. Vì vậy, cơ hội củaĐT Việt Nam sẽ là không hề nhỏ khi mà Thái Lan sẽ bị phân tán lực lượng khi chinh chiến ở hai đấu trường.

Kế hoạch dự kiến của ĐT Việt Nam

Ngày 15/10 - 31/10: Tập huấn tại Hàn Quốc, đá 3 trận giao hữu với các CLB của Hàn Quốc.

Ngày 9/11: Đá giao hữu lượt về với ĐT Indonesia.

Ngày 11 hoặc 13/11: Thi đấu giao hữu quốc tế.

Ngày 19/11 - 17/12: Tham dự AFF Suzuki Cup 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại