Ác mộng kinh hoàng của những con diều hâu muốn xâm phạm bầu trời "Gấu" Nga

QS |

Pháo phòng không, với khả năng đe dọa trực tiếp các phi cơ bay thấp và làm nhụt nhuệ khí của quân địch, vẫn là một lực lượng đáng gờm dù tên lửa tầm xa đã trở nên phổ biến.

Dưới đây là danh sách ngắn các hệ thống pháo phòng không uy lực của Nga (do hãng tin Sputnik đưa ra).

ZSU-23-4 "Shilka"

Được phát triển từ những năm 1960 nhưng ZSU-23-4 "Shilka" vẫn là một hệ thống phòng không đáng sợ đối với các phi công điều khiển máy bay tầm thấp.

Hệ thống pháo tự hành này đã tham chiến ở Trung Đông, châu Phi, Việt Nam, Afghanistan và nhiều chiến trường khác trên thế giới, buộc phi công của lực lượng đối địch phải tấn công từ tầm cao để né tránh bức tường lửa mà "Shilka" tạo ra. Cũng chính vì thế, chúng dễ dàng trở thành "mồi ngon" cho các hệ thống tên lửa phòng không.

Ác mộng kinh hoàng của những con diều hâu muốn xâm phạm bầu trời Gấu Nga - Ảnh 1.

(Nguồn ảnh: Sputnik)

Có độ tin cậy cao như Kalashnikov, hệ thống Shilka gồm 4 nòng pháo tự động 23mm có tốc độ bắn 850-1.000 phát/phút. Như vậy, nếu tính cả 4 nòng pháo thì tốc độ bắn sẽ là 3.400-4.000 phát/phút, có khả năng "xé nát" bất cứ mục tiêu nào trong bán kính 2,5km.

ZU-23-2

Hệ thống pháo phòng không ZU-23-2 cũng được phát triển trong những năm 1960 và là một loại vũ khí khác của Nga đã đứng vững trước thử thách thời gian, được sự công nhận của thế giới.

Pháo nòng kép 2A14 của ZU-23-2 có tốc độ bắn 2.000 phát/phút, có thể bắn hiệu quả các máy bay bay thấp và trực thăng cách xa 2,5km.

Các phiên bản nâng cấp của ZU-23-2 được tích hợp cơ chế ngắm mục tiêu mới, camera ảnh nhiệt hồng ngoại.

2K22 Tunguska

Do đạn 23mm không còn hiệu quả tuyệt đối trước máy bay cường kích A-10 "Thunderbolt" của Mỹ, hệ thống phòng không tự hành 2K22 Tunguska, tích hợp tên lửa và pháo phòng không, đã ra đời trong những năm 1980.

Phiên bản mới nhất của Tunguska-M1 trang bị 8 tên lửa đất-đối-không 9M311. Ngoài ra còn có pháo nòng kép 30mm, với tốc độ bắn tối đa 5.000 phát/phút, có thể phá hủy các máy bay bay thấp.

Ác mộng kinh hoàng của những con diều hâu muốn xâm phạm bầu trời Gấu Nga - Ảnh 2.

(Nguồn ảnh: Sputnik)

Các tên lửa của hệ thống có khả năng tiêu diệt hiệu quả máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình cách xa tới 10km.

Hệ thống này được lắp đặt radar phát hiện và theo dõi mục tiêu, thiết bị ngắm quang học, máy tính kỹ thuật số, thiết bị đo độ nghiêng và thiết bị định vị.

Pantsir-S1

Ác mộng kinh hoàng của những con diều hâu muốn xâm phạm bầu trời Gấu Nga - Ảnh 3.

Pantsir-S1 kết hợp tên lửa đất-đối-không tầm ngắn-trung và pháo phòng không. 12 tên lửa đất-đối-không nhiên liệu rắn của hệ thống hoạt động theo cơ chế "bắn-quên", có thể tiêu diệt các mục tiêu đường không cách xa 20km và ở độ cao 15km.

Pantsir-S1 tiêu diệt mục tiêu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại