ABC: Mỹ sẵn sàng tấn công phủ đầu Iran ngay trong tháng 8 tới

Anh Tú |

Trong động thái đe dọa đáp trả mới nhất, Iran tuyên bố, một cuộc chiến xảy ra giữa nước này với Mỹ sẽ là "mẹ của tất cả các cuộc chiến tranh".

Hãng ABC của Australia ngày 27/7 vừa đăng tải thông tin cho biết, Mỹ có thể sẽ sớm tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và nếu sự việc xảy ra, Canberra có thể cũng sẽ tham gia trợ giúp sứ mệnh này.

ABC dẫn nguồn tin từ các quan chức cấp cao trong chính phủ của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho rằng, Mỹ đã "sẵn sàng" đánh bom các địa điểm hạt nhân của Iran, đồng thời dự báo vụ tấn công có thể diễn ra ngay đầu tháng 8 tới đây.

Thông tin trên được ABC tiết lộ trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran đang được đẩy lên mức đỉnh điểm. Trong động thái đe dọa đáp trả mới nhất, Iran tuyên bố, một cuộc chiến xảy ra giữa nước này với Mỹ sẽ là "mẹ của tất cả các cuộc chiến tranh".

Tuyên bố trên của Iran đã ngay lập tức khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời đáp trả cứng rắn với cảnh báo Tehran sẽ phải đối diện với những hậu quả mà "lịch sử trước đây rất ít khi phải chứng kiến".

Australia, thành viên của Liên minh tình báo toàn cầu có tên gọi "Five Eyes", được cho là sẽ đóng một vai trò nhất định trong chiến dịch tấn công, chẳng hạn như sẽ cung cấp các phương tiện quốc phòng để xác định mục tiêu ở Iran.

ABC: Mỹ sẵn sàng tấn công phủ đầu Iran ngay trong tháng 8 tới - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu F18 của Hải quân Mỹ trên tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Reuters

Theo ABC, Anh có thể cũng sẽ tham gia với vai trò trợ giúp tương tự, trong khi hai thành viên khác của Liên minh Five Eyes là Canada và New Zealand "nhiều khả năng sẽ không can sự vào bất cứ hành động quân sự nào ở Iran".

Trong diễn biến liên quan trước đó, ngày 26/7 Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Quds của Iran đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Donald Trump rằng, nếu người đứng đầu Nhà Trắng sử dụng tới hành động quân sự thì "cuộc chiến tranh sẽ phá hủy mọi thứ mà ông có".

Quan hệ giữa Mỹ và Iran đã lao dốc chưa thấy điểm dừng sau khi Washington quyết định rút khỏi thoả thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 mặc dù Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khẳng định Iran chưa hề vi phạm các điều khoản nào của thỏa thuận này.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cảnh báo, thế giới có thể sẽ phải đối diện với một cuộc khủng hoảng thậm chí còn tồi tệ hơn những gì đã chứng kiến tại Bán đảo Triều Tiên nếu các nước lớn không hành động gì trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công căn cứ không quân Syria tháng 4/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại