Bạc Hy Lai có thể bị xét xử hình sự?

myle |

Lần đầu tiên một cơ quan truyền thông chính thức của Trung Quốc quy kết ông Bạc với hành vi phạm pháp hình sự.

Hôm qua, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã ám chỉ cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai biết vợ mình, bà Cốc Khai Lai bị nghi vấn giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood.

Không trực tiếp đề cập đến tên ông Bạc nhưng Tân Hoa Xã có ý cáo buộc ông Bạc đã quở trách và tát thẳng vào mặt Vương Lập Quân khi được thông báo về vụ giết hại Neil Heywood. Tình tiết này cho thấy ông Bạc đã cố tình che giấu vụ án.

Những thông tin trên được Tân Hoa Xã hé lộ một ngày sau phiên xét xử cựu Giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân với các cáo buộc đào tẩu, lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và một số tội danh khác khi cho đăng tải một biên bản dài về phiên tòa.

bac-hy-lai-co-the-bi-xet-xu-hinh-su

Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai

Theo hãng tin này, trong phiên họp tháng 1/2012, ông Vương đã thông báo vắt tắt cho “người có trách nhiệm chính” ở Đảng ủy Trùng Khánh - nơi ông Bạc giữ chức Bí thư về vai trò của bà Cốc trong vụ giết hại doanh nhân Heywood hai tháng trước đó.

Ngay ngày hôm sau, ông Vương đã bị “quở trách một cách giận dữ” và còn bị “tát thẳng vào mặt”. Chỉ trong vài giờ, ông này đã thu xếp cho thuộc cấp bảo vệ những chứng cứ quan trọng liên quan đến bà Cốc.

“Vài ngày sau đó, Vương Lập Quân đã chạy sang Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô vì cảm thấy “đang trong tình huống nguy hiểm”, Tân Hoa Xã cho biết, song không đề cập cụ thể bản chất thực sự những lo sợ của ông.

Theo hãng thông tấn này, ông Vương đã “đề nghị Mỹ cho tị nạn và đã viết đơn xin tị nạn chính trị”. Tân Hoa Xã nói rằng ông Vương đã kể với các nhân viên ngoại giao Mỹ rằng “ông bị đe dọa tính mạng do tiến hành điều tra vụ giết người”.

Tuy nhiên, sau đó ông Vương đã rời Lãnh sự quán Mỹ dưới sự tháp tùng của các quan chức Trung Quốc. Sau sự việc, người ta không còn nhìn thấy ông Vương xuất hiện trước công chúng cho tới khi kênh truyền hình nhà nước CCTV chiếu cảnh ông là bị cáo tại phiên tòa hôm thứ Ba.

Bản tường thuật chi tiết của Tân Hoa Xã không một lần nào nhắc tới tên ông Bạc nhưng đây là lần đầu tiên truyền thông chính thức Trung Quốc đề cập về mối liên hệ của ông Bạc tới vụ án giết người.

Từ nhiều tháng nay, ông Bạc đã không xuất hiện trước công chúng và đang bị điều tra về những “vi phạm kỷ luật đảng nghiêm trọng”.

Việc Vương Lập Quân chạy sang Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô hồi tháng 2/2012 sau khi quan hệ với ông Bạc diễn biến xấu đi đã khơi ngòi cho một trong những bê bối chính chính trị lớn nhất ở Trung Quốc và khiến bà Cốc Khai Lai, vợ cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị kết án tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại