9X vào tù vì dâm ô với hàng loạt bé gái tiểu học

Nam Anh |

Để thoả mãn dục vọng của mình, Nguyễn Việt Hoàng (SN 1991, trú tại Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) đã giở trò đồi bại với các bé gái tiểu học, và Hoàng đã phải trả giá cho hành vi đó.

Những hành vi đồi bại

Theo cáo trạng truy tố, khoảng thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 5/2017, Nguyễn Việt Hoàng đã gây ra 6 vụ dâm ô đối với 6 cháu học sinh độ tuổi từ 7 đến 10 tuổi tại 4 trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, vào tháng 12/2016 sau khi chở bạn gái đến trường học, Hoàng nhìn thấy một bé gái 9 tuổi đang đi một mình. Thấy cháu bé, Hoàng tiến sát lại ra vẻ nghiêm trọng nói về việc cháu không mặc áo đồng phục và yêu cầu cháu bé vào nhà vệ sinh để thay áo.

Sau khi dụ được cháu vào nhà vệ sinh, Hoàng đóng cửa lại và thực hiện hành vi dâm ô để thoả mãn thú tính. Hoảng sợ, bé gái khóc thét, kêu cứu Hoàng mới dừng lại và nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Đến tháng 5/2017, Hoàng lại mò đến một trường tiểu học khác tại quận Hoàng Mai. Lần này, Hoàng chủ động tiếp cận cháu bé lớp 2 đang đi ở tầng 2 và nhận mình là bạn của bố cháu, cầm tay cháu bé dắt vào nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi dâm ô.

Sợ hãi trước hành vi của Hoàng, cháu bé khóc nói: “Bố mẹ cháu nói chú không được làm như vậy”, sợ bị phát hiện Hoàng dừng lại, bỏ đi lên tầng 3.

Tại đây, Hoàng gặp một bé gái lớp 5 đang giặt khăn lau bàn. Do chưa thoã mãn Hoàng lại tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô với cháu bé.

Sự việc chỉ dừng lại khi gia đình các bị hại có đơn trình báo tới cơ quan công an. Ngày 23/5/2017, Hoàng bị bắt khẩn cấp để điều tra trước sự ngỡ ngàng của gia đình và bạn bè.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận ngoài 3 vụ kể trên, Hoàng còn thực hiện 3 vụ dâm ô với 3 cháu bé khác tại các trường tiểu học khác.

Thành khẩn nhận tội tại toà

Mới đây, TAND thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Việt Hoàng ra xét xử công khai về tội Dâm ô đối với trẻ em, theo quy định tại điểm a, b khoản 2, Điều 116 - BLHS.

Tại phiên toà xét xử, bị cáo Hoàng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Để lý giải cho hành vi thú tính của mình Hoàng cho biết, từ năm 2010 bị cáo bắt đầu xem phim sex, Hoàng thường chọn những thể loại phim sex hentai (hoạt hình), từ đó, bị cáo có sở thích “sờ soạng” các cháu gái hơn là các cô gái.

Từ những sở thích “phát sinh” bệnh hoạn đó, bị cáo này đã tìm đến các trường tiểu học để thoả mãn, Hoàng cho biết chỉ thực hiện hành vi vào đầu giờ chiều.

Nghe bị cáo Hoàng thú nhận, HĐXX đặt câu hỏi: “Tại sao bị cáo lại chọn thời điểm đầu giờ chiều để hành động?”, Hoàng lý nhí trả lời: “Vào đầu giờ chiều, khi phụ huynh đưa con đến trường xong đều vội vàng quay xe đi làm.

Khi đó các thầy còn chưa lên lớp, không ai để ý đến học sinh. Đây chính là kẽ hở để bị cáo thực hiện hành vi phạm tội”.

Đứng trước HĐXX, bị cáo Hoàng đã nghẹn ngào bày tỏ: “Khi ở trong tù, bị cáo biết được thông tin mình sắp được làm cha, chưa biết là con trai hay con gái nhưng bị cáo thấm thía được nỗi đau của các gia đình có con em bị xâm hại.

Tuy chưa có thương tích về thể xác, nhưng nỗi sợ hãi, ám ảnh có lẽ sẽ còn đeo bám các cháu trong một thời gian dài”.

“Giả sử ai làm như vậy với con bị cáo thì bị cáo cũng vô cùng căm phẫn. Giờ đây thay vì lo lắng cho số phận pháp lý của mình thì bị cáo lo lắng cho tương lai của các cháu bé bị mình xâm hại nhiều hơn” Hoàng bộc bạch tiếp.

Trao đổi với phóng viên, mẹ của một nạn nhân cho biết, con chị không bị thương tích gì, nhưng từ khi sự việc xảy ra, cháu bé luôn trong trạng thái hoảng loạn, để trấn an tinh thần, gia đình phải cho cháu nghỉ học 1 tuần.

Trong đơn trình lên HĐXX hầu hết các gia đình có cháu bé bị dâm ô không yêu cầu dân sự nhưng yêu cầu Toà xử nghiêm đối với bị cáo này.

Khi được nói lời sau cùng, Hoàng đã nói rất ân hận trước những hành vi đó của mình, đồng thời bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới các bé gái đã bị Hoàng biến thành nạn nhân trong vụ án này cũng như xin lỗi bố mẹ các cháu.

Bên cạnh đó, bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới người mẹ đã sinh thành ra bị cáo: “Trước giờ bị cáo vẫn luôn cùng mẹ kiếm thu nhập trang trải cho gia đình.

Giờ bị cáo đi tù, gánh nặng mưu sinh dồn hết lên vai của mẹ, vừa phải nuôi em, nuôi vợ và cả con của bị cáo. Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi mẹ và những người thân trong gia đình”.

Qua quá trình xem xét toàn bộ nội dung hồ sơ vụ án, HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng tới tâm sinh lý và sự phát triển của các cháu, gây bất bình cho dư luận.

Vì vậy, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Hoàng mức án 4 năm 6 tháng tù về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại