8 con sư tử tại Công viên động vật Nehru (Ấn Độ) mắc Covid-19

Mai Trang |

8 con sư tử châu Á tại Công viên động vật Nehru (NZP) ở Hyderabad, Ấn Độ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp động vật mắc Covid-19 đầu tiên tại Ấn Độ.

Ảnh minh họa: Nagara Gopal

Ảnh minh họa: Nagara Gopal

Theo các nguồn tin tại công viên, Trung tâm sinh học tế bào và phân tử (CCMB) đã thông báo qua điện thoại với các quan chức của Công viên động vật Nehru rằng, các xét nghiệm RT-PCR của những con sư tử này đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm do CCMB thu thập từ các loài động vật liên quan sẽ có kết quả trong vài ngày tới.

CCMB sẽ tiến hành xem xét chi tiết các mẫu xét nghiệm để xác định trình tự gen nhằm tìm hiểu đây có phải trường hợp lây nhiễm từ người hay không.

Các nhà chức trách của công viên sẽ tiến hành chụp CT cho những con sư tử để biết mức độ ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 đối với phổi của chúng.

Giám đốc NZP, Tiến sĩ Siddhanand Kukrety và Subhadra Devi, người quản lý công viên, không phủ nhận cũng không xác nhận thông tin chính thức về việc này.

“Đúng vậy, những con sư tử đã được xét nghiệm sau khi xuất hiện các triệu chứng mắc bệnh nhẹ. Hiện tại, sức khỏe của chúng vẫn ổn”, quan chức của NZP nói và cho biết thêm, 4 con sư tử đực và 4 con sư tử cái hiện được nuôi trong khu vực rộng hơn 160.000m2.

Tiến sĩ Siddhanand Kukrety cho biết, vào ngày 24/4, những người chăm sóc nhận thấy những con sư tử xuất hiện các triệu chứng như ho khan, chảy nước mũi, chán ăn. Ngay sau đó, họ đã báo cáo điều này tới đội ngũ thú ý. Các bác sĩ thú y đã lấy mẫu từ cổ họng của những con sư tử và gửi đến CCMB.

Hiện tại, NZP, một trong những vườn thú lớn nhất ở châu Á, đã đóng cửa không cho du khách vào tham quan như một biện pháp phòng dịch Covid-19. Theo The Hindu, hơn 20 nhân viên làm việc tại NZP đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại