7 hòn đảo đáng sợ trên thế giới, đảo số 2 là cơn ác mộng cho những người sợ rắn

Skye |

Đây đều là những hòn đảo từng gắn liền với ký ức chết chóc trong quá khứ, hoặc có thể là nơi mà nguy hiểm luôn rình rập bạn bất cứ lúc nào.

1. Đảo san hô vòng Palmyra

7 hòn đảo đáng sợ trên thế giới, đảo số 2 là cơn ác mộng cho những người sợ rắn - Ảnh 1.

Khu đảo san hô trên thuộc quần đảo Hawaii của Mỹ. Nhiều người nói rằng, hòn đảo này bị "ám bởi quỷ dữ". Trong suốt nhiều thế kỷ, nhiều vụ đắm tàu nổi tiếng đã xảy ra tại đây.

Một trong những vụ tai nạn đã khiến nhiều người tin vào tin đồn về một kho báu được chôn giấu đâu đó quanh đảo này và bị nguyền bởi linh hồn của những thủy thủ đã chết.

Bên cạnh những vụ đắm tàu, nơi này cũng nổi tiếng với nhiều vụ mất tích. Vào năm 1855, một chiếc tàu đã đâm vào rạn san hô.

Tuy nhiên khi đội cứu hộ tới, họ chẳng tìm thấy chiếc tàu hay cả thủy thủ. Đến Thế chiến thứ II, nhiều người lính ở trên đảo này cho biết họ thường gặp phải ác mộng hay hoảng sợ. Một số khác còn tự tử mà không rõ nguyên nhân.

2. Đảo rắn

7 hòn đảo đáng sợ trên thế giới, đảo số 2 là cơn ác mộng cho những người sợ rắn - Ảnh 2.

Một trong những địa điểm thu hút tại Brazil là hòn đảo rắn. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám tới đây khi hòn đảo này được đánh giá là một trong những nơi chết chóc nhất thế giới với số lượng rắn độc nhiều vô kể.

Kể cả những kẻ mạo hiểm nhất cũng không dám tới đây, trừ một số nhà khoa học tới nghiên cứu.

Nhiều câu chuyện về những kẻ cả gan dám sống tại hòn đảo này đã được người dân kể lại. Từng có một gia đình lên hòn đảo này sống mà không biết về số lượng rắn khổng lồ ở đây. Ban đêm, đàn rắn bò vào đầy phòng khiến họ hoảng sợ và bỏ chạy.

Sau này, người ta tìm thấy thi thể không nguyên vẹn của cả gia đình, xung quanh là cả bầy rắn. Tuy nhiên, câu chuyện trên cũng chưa được kiểm chứng mà chỉ là những lời đồn đoán về sự chết chóc của hòn đảo rắn này.

3. Hòn đảo "Một đi không trở lại", Kazakhstan

7 hòn đảo đáng sợ trên thế giới, đảo số 2 là cơn ác mộng cho những người sợ rắn - Ảnh 3.

Tên của hòn đảo trong tiếng Kazakh là Barsa-Kelmes, có nghĩa là "Một đi không trở lại".

Cái tên này bắt nguồn từ câu chuyện những kẻ chạy trốn tình cờ tới hòn đảo này một năm và khi trở về, không ai nhận ra họ vì trông họ đã khác đi rất nhiều. Hơn nữa, nhiều người cũng mất tích một cách bí ẩn trên hòn đảo này.

4. Đảo Miyake-Jima, Nhật Bản

7 hòn đảo đáng sợ trên thế giới, đảo số 2 là cơn ác mộng cho những người sợ rắn - Ảnh 4.

Nếu không có một chiếc mặt nạ chống độc trên tay, bạn khó lòng có thể ở hòn đảo này mà sống sót an toàn. Hòn đảo này có một ngọn núi lửa còn hoạt động mang tên Miyake-Jima. Tuy nhiên, mối nguy hiểm tiềm tàng nhất không tới từ khí ga độc, thấm và phun qua mặt đất.

Vào năm 1962, sau vài đợt phun trào dữ dội, tất cả cư dân trên hòn đảo đã phải di tản. Đến năm 2000, một số người đã trở lại hòn đảo. Tính tới thời điểm hiện tại, dân số của đảo có khoảng 2,415 người.

5. Đảo Poveglia

7 hòn đảo đáng sợ trên thế giới, đảo số 2 là cơn ác mộng cho những người sợ rắn - Ảnh 5.

Trong thời kỳ dịch hạch đen lan khắp châu Âu, hòn đảo này là nơi tị nạn cuối cùng của 160,000 bệnh nhân. Người ta ước tính rằng, 50% đất đai của hòn đảo này được dựng lên từ tro cốt của người chết.

Vào những năm 1920, chính phủ Italy thành lập bệnh viện cho những bệnh nhân tâm thần trên đảo này.

Họ thường nói rằng thỉnh thoảng thấy đau đầu và nghe thấy những âm thanh kỳ quái của linh hồn những người từng tử vong tại đây. Kinh khủng hơn, những tin đồn về việc các bác sĩ tại bệnh viện này thường làm các thí nghiệm kinh khủng với bệnh nhân khiến nhiều người đã tự tử.

Hiện tại, hòn đảo tại Ý này không có người ở.

6. Đảo búp bê Isla de las Munecas, Mexico

7 hòn đảo đáng sợ trên thế giới, đảo số 2 là cơn ác mộng cho những người sợ rắn - Ảnh 6.

Mỗi năm, hàng trăm nhiếp ảnh gia đổ về hòn đảo Isla de las Munecas, Mexico để chụp lại những bức hình rùng mình của những con búp bê trên đảo. Không ai nhớ đến cái tên Isla de las Munecas nữa khi tất cả mọi người đều gọi nó bằng cái tên: Hòn đảo búp bê.

Được biết, cách đây 50 năm, nghệ sĩ người Mexico Don Julian Santana Barrera đã bắt đầu cuộc sống ẩn dật trên hòn đảo này. Khi lần đầu tiên đặt chân đến hòn đảo, ông đã phát hiện thi thể một bé gái trên bờ sông, bên cạnh em là một con búp bê.

Người nghệ sĩ này cho rằng việc treo búp bê lên cây có thể giúp an ủi linh hồn của cô bé đã qua đời nên ông quyết định sẽ tìm thật nhiều búp bê để treo lên cây.

Kể từ đó tới nay, nhiều du khách cũng mang theo búp bê và treo lên cây tại hòn đảo rùng rợn này. Họ cho rằng nếu làm vậy, buổi đêm có thể nghe được tiếng nỉ non của bé gái đã qua đời. Chính điều ấy đã tạo nên khung cảnh rùng rợn cho hòn đảo này.

7. Đảo Bouvet, Na Uy

7 hòn đảo đáng sợ trên thế giới, đảo số 2 là cơn ác mộng cho những người sợ rắn - Ảnh 7.

Đây được coi là một trong những nơi bị cô lập nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nó lại là một hòn đảo núi lửa ở cận Nam cực không có người ở phía Nam Đại Tây Dương, về phía nam - đông nam của Mũi Hảo Vọng (Nam Phi).

Được biết, hòn đảo này được tìm ra vào năm 1739 và bị quên lãng suốt 60 năm. Sau một thời gian, nhiều đoàn thám hiểm đã tới hòn đảo này và thấy những điều kỳ lạ: Có một con tàu bị bỏ hoang nằm trên bờ biển.

Tuy nhiên, người ta không tìm thấy thứ gì trên con tàu. Nhiều người cho rằng, con tàu này đã bị va vào cái gì đó và trôi dạt vào đây. Tuy nhiên, họ không tìm thấy thi thể hay dấu hiệu gì của con người gần đó.

Bên cạnh đấy, có 2 vụ nổ hạt nhân từng diễn ra trên đảo vào năm 1979 nhưng không có quốc gia nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại