7 chương trình vũ khí tối tân bị hủy bỏ đáng tiếc của Mỹ

Đức Anh |

XM-25 từng được thử nghiệm trên chiến trường Afghanistan nhưng chương trình đã bị tạm hoãn sau khi một khẩu súng bất ngờ phát nổ...

Súng XM-29

7 chương trình vũ khí tối tân bị hủy bỏ đáng tiếc của Mỹ - Ảnh 1.

Mặc dù súng trường tiến công M4 và M16 là những vũ khí tốt nhưng quân đội Mỹ đã vài lần tìm cách thay thế chúng.

Ứng viên hàng đầu là Chương trình Vũ khí chiến đấu cá nhân (OICW) XM-29. Đây là một vũ khí kết hợp giữa súng trường 5,56 mm và súng phóng lựu bắn đạn nổ trên không 20 mm. Chương trình XM-29 sau đó đã bị hủy bỏ do chi phí quá cao.

Súng phóng lựu thông minh XM-25

7 chương trình vũ khí tối tân bị hủy bỏ đáng tiếc của Mỹ - Ảnh 2.

Sau khi chương trình XM-29 bị hủy bỏ, công nghệ bắn đạn nổ trên không đã được tách riêng, phát triển thành súng phóng lựu thông minh XM-25. Mẫu súng này đã được thử nghiệm tại chiến trường Afghanistan.

Tuy nhiên, năm 2013, một khẩu súng XM-25 bất ngờ phát nổ làm một binh sĩ bị thương, dẫn đến chương trình bị trì hoãn.

Về mặt kỹ thuật, XM-25 vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhưng chương trình đã bị đình chỉ sau sự cố. Một báo cáo thanh tra gần đây của quân đội Mỹ kêu gọi tiếp tục tài trợ kinh phí cho XM-25 để đưa vào sử dụng.

Trực thăng trinh sát vũ trang RAH-66 Comanche

7 chương trình vũ khí tối tân bị hủy bỏ đáng tiếc của Mỹ - Ảnh 3.

Đây là một thiết kế hoàn hảo kết hợp giữa tính năng tàng hình và hỏa lực mạnh của pháo 20 mm, tên lửa Hellfire và Stinger. Tuy nhiên quá trình phát triển kéo dài quá lâu.

Hợp đồng được ký kết vào năm 1991 nhưng đến năm 2004 mới chỉ có 2 mẫu thử nghiệm được chế tạo. Vào thời điểm này, quân đội Mỹ phải bỏ qua chương trình trực thăng tàng hình để theo đuổi cuộc chiến chống khủng bố và nổi dậy trên toàn thế giới.

Trực thăng ARH-70 Arapaho

7 chương trình vũ khí tối tân bị hủy bỏ đáng tiếc của Mỹ - Ảnh 4.

Arapaho được thiết kế để thay thế cho OH-58 Kiowa thực hiện nhiệm vụ do thám sau khi chương trình RAH-66 bị hủy bỏ.

Đây là phiên bản nâng cấp từ Bell 407 với động cơ mạnh hơn, bổ sung thêm cảm biến và vũ khí. Nó có khả năng triển khai nhanh chóng trên toàn thế giới bằng máy bay vận tải C-130.

Arapaho sở hữu khả năng cơ động cao cho phép nó lướt qua thành phố và lơ lửng gần các tòa nhà. Tuy nhiên, việc quân sự hóa Bell 407 không suôn sẻ như dự kiến. Sự chậm trễ và đội chi phí khiến chương trình chính thức bị hủy bỏ vào năm 2009.

Vũ khí laser YAL-1

7 chương trình vũ khí tối tân bị hủy bỏ đáng tiếc của Mỹ - Ảnh 5.

YAL-1 từng dự định là vũ khí tối thượng để phá hủy tên lửa đạn đạo đối phương. Nó sẽ bay gần lãnh thổ đối phương, quan sát đối phương phóng tên lửa, khi tên lửa bay vào giai đoạn tăng cường, máy bay sẽ bắn 3 tia laser. Trong đó 2 tia dùng để thu thập và theo dõi mục tiêu, tia thứ 3 sẽ đốt cháy và phá hủy tên lửa.

Nhưng tia laser có phạm vi hạn chế, tức là máy bay phải tốn nhiều thời gian để bay gần biên giới đối phương mới có một phát bắn hiệu quả. May mắn thay, chương trình có thể được hồi sinh bằng một loại laser khác lắp trên máy bay tàng hình ở độ cao lớn.

Chương trình xe chiến đấu viễn chinh (EFV)

7 chương trình vũ khí tối tân bị hủy bỏ đáng tiếc của Mỹ - Ảnh 6.

EFV cung cấp phạm vi, tốc độ, bọc giáp tốt hơn so với xe chiến đấu đổ bộ AAV-7 mà nó dự định thay thế. Xe được trang bị pháo tự động 30 mm, nó vượt qua nước bằng động cơ phản lực nước và di chuyển bằng bánh xích trên bộ.

Tuy nhiên, EFV gặp một số trục trặc trong quá trình thử nghiệm và sau đó trở thành nạn nhân của chương trình cắt giảm ngân sách quốc phòng năm 2011. Thủy quân lục chiến Mỹ đang vật lộn với việc làm thế nào để vận chuyển binh lính từ tàu vào bờ tốt nhất.

Hệ thống phòng không tầm trung SL-AMRAAM

7 chương trình vũ khí tối tân bị hủy bỏ đáng tiếc của Mỹ - Ảnh 7.

SL-AMRAAM được thiết kế để bảo vệ quân đội trước các mối đe dọa từ máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và các vũ khí đường không khác. Nó là biến thể phóng từ mặt đất của tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C-7.

Na Uy và Tây Ban Nha sử dụng hệ thống này với tên gọi NASAMS, nhưng quân đội Mỹ đã rút khỏi chương trình nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư cho pháo phản lực, tên lửa và các hệ thống cối thay thế. Một số khẩu đội NASAMS đã được sử dụng để bảo vệ Washington trước mối đe dọa từ tên lửa hành trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại