6 năm bị 2 người họ hàng xâm hại, bé gái mới nói ra sự thật nhờ bài học được dạy ở trường

Tuyết Nhung |

Nếu không có bài học ở trường và nếu không có một bài báo về vấn nạn ấu dâm, không biết cô bé đáng thương đó còn phải một mình gặm nhấm nỗi đau đến bao giờ.

Tháng 2 vừa qua, dân luận nước Mỹ và cả thế giới đã vô cùng phẫn nộ khi sự việc một bé gái 15 tuổi bị xâm hại trong suốt nhiều năm liền bị phanh phui và kẻ thủ ác không ai khác lại chính là những người họ hàng thân thiết trong gia đình.

Theo thông tin từ đường dây nóng Pennsylvania Childline – nơi tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình cô bé, thủ phạm trong vụ án trên là Joseph L.Wenzler, 52 tuổi sống tại Walnut, Lebanon, và Eric T Snyder, 53 tuổi sống tại W.Main Ave, Myerstown, bang Pennsylvania, Mỹ.

6 năm bị 2 người họ hàng xâm hại, bé gái mới nói ra sự thật nhờ bài học được dạy ở trường - Ảnh 1.

Chân dung hai kẻ thủ ác Joseph L.Wenzler (trái) và Eric T Snyder (phải).

Để đảm bảo tính chân thật và công bằng, phía cảnh sát đã mở cuộc điều tra tách biệt ở cả hai nơi mà hai người đàn ông này hiện đang sinh sống.

Theo ghi nhận của cảnh sát, Wenzler đã thực hiện hành vi xâm hại cô bé ngay tại nhà riêng của mình trong khoảng thời gian từ năm 2008 khi cô bé 6 tuổi cho đến năm 12 tuổi. Chính Wenzler cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình trong quá trình điều tra.

Với Snyder, theo kết quả điều tra cho thấy, người đàn ông này đã có hành vi tấn công và xâm hại cô bé ngay tại nhà riêng từ lúc cô bé 9 tuổi cho đến khi cô bé 12 tuổi, bắt đầu từ tháng 9/2011.

Trả lời cơ quan điều tra, cô bé cho biết ban đầu mình hoàn toàn không biết những hành vi Wenzler và Snyder đã làm với mình là sai trái.

Mãi cho đến năm 10 tuổi, khi được nhà trường dạy cho cách nhận biết thế nào là hành vi đụng chạm mang ý tốt và thế nào là những hành vi đụng chạm mang ý đồ xấu, cô bé mới dần mơ hồ ý thức sự sai trái trong những hành vi mà hai tên đàn ông kia đã làm với mình.

Mặc dù vậy, dưới sức ép từ những lời hăm dọa của Wenzler, cô bé đã không dám kể với bất kì ai về những điều ông ta đã làm.

Trong sự việc xảy ra với Snyder, cô bé đã nói với nhân viên điều tra rằng Snyder đã ép cô bé uống rượu trong một lần đến nhà hắn ta chơi vào dịp nghỉ hè và sau đó thực hiện hành vi tấn công và xâm hại cô bé ngay bên trong nhà để xe.

6 năm bị 2 người họ hàng xâm hại, bé gái mới nói ra sự thật nhờ bài học được dạy ở trường - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Những tưởng sẽ không ai biết được sự việc này thì trong một lần tình cờ, cô bé đã nhìn thấy một bài báo nói về vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ. Ngay lập tức, cô bé đã liên tưởng với những điều mình đã trải qua và quyết định kể với với mẹ toàn bộ sự việc.

Quá sốc và căm phẫn, người mẹ đã ngay lập tức gọi điện cho đường dây nóng chuyên giải quyết những vấn đề về xâm hại trẻ em Pennsylvania Childline để tìm sự giúp đỡ.

Theo bảng cáo trạng, Wenzler sẽ bị buộc tội giao cấu với trẻ vị thành niên; có hành vi xâm hại cực kì nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ; thực hiện hành vi đồi bại với trẻ; cùng với tội danh tiến hành đe dọa, trả thù và cản trở việc điều tra của cơ quan thi hành công vụ.

Snyder cũng bị cáo buộc những tội danh tương tự như Wenzler cộng với tội danh cung cấp thức uống có cồn cho trẻ vị thành niên.

Với những tội ác đã gây, chắc chắn cả Wenzler và Snyder đều sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

Phiên xét xử sở thẩm của vụ án này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30/3 tới. Trước đó, cWenzler và Snyder đều đã phải nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử với số tiền lần lượt là 50.000 USD và 100.000 USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại