5-trieu-yen-thuoc-ve-ai

Nhiều cơ sở từ thiện xin chị ve chai tài trợ

Nhiều cơ sở từ thiện xin chị ve chai tài trợ

Thời sự - Xã hội 2015-06-01T11:20:33

Mặc dù chưa nhận được 5 triệu yen nhưng người mua ve chai đã nhận được nhiều cuộc điện thoại xin tiền làm từ thiện.

Vụ 5 triệu yen: Người đưa bức thư cho chị Hồng lên tiếng

Vụ 5 triệu yen: Người đưa bức thư cho chị Hồng lên tiếng

Thời sự - Xã hội 2015-05-28T09:30:00

Người trực tiếp đưa thư cho chị Hồng lên tiếng cho rằng không lừa gạt, không ép buộc, mà chỉ khuyên chị Hồng nên trả lại 5 triệu yen cho đất nước Nhật Bản.

Chị Hồng ve chai: "Dù có tiền, tôi vẫn làm nghề cũ"

Chị Hồng ve chai: "Dù có tiền, tôi vẫn làm nghề cũ"

Thời sự - Xã hội 2015-05-26T16:23:00

Trong nhiều ngày qua, đã có không ít người đến nhà chị với ý định hỏi mượn – xin tiền, thậm chí có người còn cầm theo cả sổ đỏ đến để xin thế chấp vay một số tiền lớn.

Vụ 5 triệu yen: Bà Ngọt nói gì sau khi bị bác đơn?

Vụ 5 triệu yen: Bà Ngọt nói gì sau khi bị bác đơn?

Thời sự - Xã hội 2015-05-20T11:03:20

Bà Phạm Thị Ngọt (người tự nhận 5 triệu yen là của chồng mình) cho biết ngay từ đầu đã biết không thể lấy được 5 triệu yen.

Vụ 5 triệu yen: "Có tiền, tui mua gạo cho người nghèo"

Vụ 5 triệu yen: "Có tiền, tui mua gạo cho người nghèo"

Thời sự - Xã hội 2015-05-19T14:09:29

“Có khi nào người ta không trả lại tiền cho chị không em? Còn nếu nhận được tiền thì mừng lắm chứ. Nhưng chị cũng phải lờm, không lờm (làm – PV) tiền chất núi cũng hết”, giọng Quảng Ngãi đặc sệt, chị Ánh Hồng - người nhặt được 5 triệu yen chia sẻ.

Vụ "tỷ phú ve chai": 5 triệu yen sẽ sớm có chủ

Vụ "tỷ phú ve chai": 5 triệu yen sẽ sớm có chủ

Thời sự - Xã hội 2015-05-19T07:18:20

Với cái mác rất hào nhoáng là “cử nhân giáo dục”, Afolayan Caleb thuê trọ nhiều nơi và làm đủ nghề sinh sống. Để được cư trú tại Việt Nam một cách hợp pháp, người đàn ông này đã “dựa hơi” vào sự bảo lãnh của Công ty Úc Đại Lợi. Và tất nhiên, không thể thiếu bàn tay của những “phù thủy” giấy tờ...

Vụ 5 triệu yen: Bà Ngọt nói chồng không dùng giấy tờ giả

Vụ 5 triệu yen: Bà Ngọt nói chồng không dùng giấy tờ giả
Thời sự - Xã hội 2015-05-18T16:25:43

"Một số thông tin chồng tôi sử dụng hộ chiếu giả, làm việc tại công ty "ma" là sai"- bà Ngọt (người cho rằng chồng mình là chủ sở hữu 5 triệu yen) khẳng định.

Tình tiết mới có làm 5 triệu yen về với chị Hồng?

Tình tiết mới có làm 5 triệu yen về với chị Hồng?

Thời sự - Xã hội 2015-05-17T07:52:44

Vụ 5 triệu yen xuất hiện tình tiết mới, người mà bà Phạm Thị Ngọt khai là chồng đã sử dụng hộ chiếu giả mạo. Công an phải xử lý 5 triệu yen ra sao?

Sự thật về “ông chủ” của 5 triệu yen Nhật đến từ châu Phi

Sự thật về “ông chủ” của 5 triệu yen Nhật đến từ châu Phi

Thời sự - Xã hội 2015-05-15T09:51:00

Cho rằng số tiền 5 triệu yen Nhật là của chồng mình, bà Phạm Thị Ngọt đã đến Công an Q.Tân Bình (TPHCM) cung cấp thông tin về ông Afolayan Caleb và nguồn gốc số tiền để “quên” trong loa. Thông tin này thật hay giả?

Người mua ve chai khiếu nại vì chưa được nhận 5 triệu yen

Người mua ve chai khiếu nại vì chưa được nhận 5 triệu yen

Thời sự - Xã hội 2015-05-13T09:36:48

Không đồng ý cách trả lời của Công an Q.Tân Bình TP.HCM rằng "không thể cho biết bao giờ giải quyết xong" vụ 5 triệu yen mà bà phát hiện, bà Hồng đã làm đơn khiếu nại với 3 nội dung.

Vụ mua ve chai được 5 triệu yen: Ai được nhận?

Vụ mua ve chai được 5 triệu yen: Ai được nhận?

Thời sự - Xã hội 2015-05-07T09:53:17

Công an Q.Tân Bình, TP.HCM cho biết sẽ gửi văn bản đến TAND cùng cấp nhờ phân xử số tiền 5 triệu yen Nhật mà người phụ nữ mua ve chai tìm thấy trong một thùng loa cũ. Vụ việc từng gây xôn xao dư luận hơn một năm qua và hiện phát sinh nhiều vấn đề pháp lý, khó đoán hồi kết.

Vụ 5 triệu yen: “Quả bóng” chưa biết về đâu!

Vụ 5 triệu yen: “Quả bóng” chưa biết về đâu!

Thời sự - Xã hội 2015-05-05T10:20:07

Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết sẽ chuyển hồ sơ vụ 5 triệu yen sang tòa án phán quyết nhưng TAND quận Tân Bình khẳng định không thuộc thẩm quyền của mình.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại