5 siêu bão mạnh nhất từng tấn công Nhật Bản: Bão Jebi 217km/h chưa là gì!

Hoa Hướng Dương |

Cơn bão Jebi được đánh giá là siêu bão mạnh nhất trong vòng 25 năm trở lại đây tại Nhật Bản, nhưng nó vẫn còn kém xa siêu bão năm 1961.

Siêu bão Jebi với sức gió gần 220 km/h đang khiến cho Nhật Bản điêu đứng, tuy nhiên nếu so với các siêu bão dưới đây, đặc biệt là siêu bão năm 1961 thì cơn bão này vẫn chưa phải là cơn bão mạnh nhất mà người dân Nhật phải hứng chịu.

Dựa vào áp suất không khí do các cơn bão tạo nên, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (Japan Meteorological Agency) đã xếp hạng 5 cơn bão mạnh nhất theo tiêu chí này.

1. Cơn bão Muroto 2 (Nancy) năm 1961

5 siêu bão mạnh nhất từng tấn công Nhật Bản: Bão Jebi 217km/h chưa là gì! - Ảnh 1.

Cơn bão Muroto 2 (Nancy) năm 1961. Ảnh: Wikimedia Commons

Đây là cơn bão có khả năng đã đạt đến một vận tốc gió cao nhất từng đo được trong một xoáy thuận nhiệt đới với tốc độ gió lên tới 345 km/h.

Vào ngày 16 tháng 9, cơn bão Nancy đã đổ bộ trực tiếp vào Muroto Zaki; sau đó đổ bộ lần thứ hai lên đảo Honshū, khu vực gần Osaka khiến 172 người chết, 18 người mất tích và 3.184 người khác bị thương (theo JTWC Nancy Report).

2. Bão Isewan (Vera) năm 1959

5 siêu bão mạnh nhất từng tấn công Nhật Bản: Bão Jebi 217km/h chưa là gì! - Ảnh 2.

Siêu bão Vera nhấn chìm Nhật Bản. Ảnh: Heian Period Japan

Đây là siêu bão cực kỳ dữ dội với sức gió lên tới 305 km/h, đổ bộ trực tiếp vào đất liền vào Shionomisaki ở Honsu, siêu bão Vera được đánh giá là trận cuồng phong chết chóc nhất lịch sử Nhật Bản khi gây ra cái chết của ít nhất 5.098 người (Theo Telegraph).

3. Bão Yancy năm 1993

Đây là một trong những siêu bão gây thiệt hại nặng nề nhất có sức gió 241 km/h, đổ bộ trực tiếp vào đảo Satsuma Iōjima của Nhật Bản, gây ra cái chết của 48 người, 266 người bị thương (theo số liệu thống kê của Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản - National Institute of Informatics).

Đây là cơn bão mà Nhật Bản lấy mốc để so sánh với siêu bão Jebi hiện tại vừa đổ bộ vào miền Tây nước này ngay 4/9. (đọc chi tiết, tại đây).

4. Bão Ruth năm 1951

5 siêu bão mạnh nhất từng tấn công Nhật Bản: Bão Jebi 217km/h chưa là gì! - Ảnh 4.

Tàu USS Badoeng Strait (CVE-116) giữa cơn bão Ruth năm 1951. Ảnh: Wiki

Siêu bão Ruth đổ bộ vào quận Kagoshima của Nhật Bản với sức gió 220 km/h và gây ra thiệt hại vô cùng khủng khiếp (phá hủy 34.000 tòa nhà) và khiến 1.294 người thiệt mạng.

5. Bão Mireille năm 1991

Siêu bão Mireille đổ bộ vào thành phố Nagasaki phía tây nam Nhật Bản với tốc độ gió mạnh nhất là 241 km/h, là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất nước Mặt Trời mọc kể từ siêu bão Nancy năm 1961. Con số người chết sau siêu bão là ít nhất 45 người (theo The New York Times).

Bài viết được dịch từ các nguồn: NYtimes, Telegraph, Hurricanescience...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại