5 người chết thảm trong vụ xe đầu kéo tông trực diện xe khách

Bảo Ngọc |

Chiếc xe khách bị biến dạng nặng sau cú đâm trực diện từ xe đầu kéo khiến 5 người tử vong tại chỗ và nhiều hành khách khác bị thương nặng.

Ngày 17/8, Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào tối 16/8 khiến 5 người tử vong và nhiều người khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 16/8 trên đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thôn An Lạc Đông 2 (thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang BKS 35C- 035.50 kéo theo rơ moóc mang BKS 35R- 00176 do Nguyễn Văn Hương (SN 1989, trú huyện Yên Mô, Ninh Bình) điều khiển chạy theo hướng Bắc- Nam. 

Khi đến đoạn đường trên đã tông trực diện vào xe ô tô khách mang BKS 75B - 001.01 do Nguyễn Long Hồ (SN 1973, trú TP Huế, Thừa Thiên Huế) điều khiển chạy ngược chiều.

Cú va chạm khiến xe khách bị biến dạng hoàn toàn. 

Vụ tai nạn giao thông ở Bình Định, xe khách biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường tai nạn giao thông ở Bình Định.

Hiện trường vụ tai nạn

5 hành khách trên xe tử vong gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, trú huyện Phong Điền, TP Cần Thơ); Võ Văn Thành (SN 1960, trú huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế); Nguyễn Trung Thắng (SN 1992, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế); Huỳnh Cao Đức (SN 1985, trú huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) và Lê Đức Chí (SN 1976, trú TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Nhiều hành khách khác bị thương ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện tỉnh Bình Định cấp cứu.

Vụ tai nạn đã khiến Quốc lộ 1A bị tắc nghẽn trong suốt nhiều giờ đồng hồ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại