5 giải pháp "cách mạng" của Chủ tịch Hà Nội nhằm phát triển du lịch

Ngô Huyền |

Sáng nay (15/8), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Đoàn đại biểu HĐND TP đã có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XV.

Cử tri quan tâm điều gì?

Tại buổi làm việc, cử tri Nguyễn Bá Vinh (phường Hàng Gai) cho biết, năm 2015, Hà Nội ước đón 3,36 triệu lượt khách quốc tế, tăng so với năm 2014. Tổng thu từ du lịch ước đạt 55.000 tỷ đồng.

Đây là kết quả khích lệ, tuy nhiên, Hà Nội cần đa dạng hóa sản phẩm du lịch nhằm khai thác những tiềm năng của Hà Nội như ẩm thực, di tích hay mở rộng thêm các tuyến phố đi bộ.

“Bên cạnh mặt được vẫn còn hiện tượng người đánh giày, bán hàng rong níu kéo bắt chẹt khách, thiếu trung tâm mua sắm hàng hóa, khu vui chơi nên khách du lịch ít trở lại.

Du khách sợ trộm cắp, kẹt xe, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Do đó, Hà Nội cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, yêu cầu các cửa hàng phải niêm yết giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” – ông Vinh nói.

Chung sự quan tâm về vấn đề du lịch, cử tri Nguyễn Thi Phượng (phường Hàng Trống) cũng rất hoàn nghênh chủ trương Thành phố mở rộng phố đi bộ vào 3 ngày cuối tuần.

Tuy nhiên, cử tri mong muốn bố trí bãi để xe xung quanh khu vực này như thế nào để phù hợp với quần thể phố cổ.

Cử tri Phùng Duy Mận (phường Hàng Buồm) cũng hoan nghênh, hưởng ứng việc Năm du lịch, HĐND TP, UBND TP đã xây dựng thêm 1.000 nhà vệ sinh công cộng.

Tuy nhiên, ông Mận cũng cho biết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế nhiều năm nay là vấn đề nhân dân Thủ đô lo ngại, bức xúc trong bữa ăn hàng ngày.

“Đề nghị UBND TP, HĐND TP mở thêm nhiều điểm bán thực phẩm an toàn cho nhân dân” – ông Mận nhấn mạnh.

5 giải pháp cách mạng của Chủ tịch Hà Nội nhằm phát triển du lịch - Ảnh 1.

Cử tri Phùng Duy Mận (phường Hàng Buồm) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Một vấn đề khác cũng được các cử tri quan tâm đó là vấn đề môi trường của Hà Nội.

Theo đó, cử tri Phùng Ngọc Bách (phường Cửa Nam) cho biết, hiện nay trên tất cả các tuyến phố có quá ít thùng rác, chỉ một số ít các địa điểm có khách du lịch mới đặt các thùng rác, như vậy khi người dân vãng lai, khách đi đường muốn bỏ rác, vứt rác không có nơi để bỏ dẫn đến tình trạng xả rác bừa bãi ra môi trường.

“Do đặt quá ít thùng rác lại không được thu gom liên tục nên rác thường tràn ra ngoài, thêm vào đó thùng không được rửa thường xuyên nên gây mùi, ô nhiễm ra môi trường” – ông Bách nhấn mạnh.

Xác định đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Thay mặt Đoàn đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 1, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Quận ủy, HĐND, MTTQ, các cử tri quận Hoàn Kiếm đã có mặt và nêu những ý kiến xác đáng tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trả lời vấn đề phát triển du lịch của Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, trong nhiệm kỳ này Thành phố xác định đưa ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyển dịch cơ cấu sang dịch vụ. Du lịch Hà Nội còn nhiều yếu kém nên đã có những giải pháp đồng bộ.

“Tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP tôi đã nêu ra 5 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng du lịch bao gồm: trồng cây xanh; thu gom vận chuyển rác thải (trước 10/10 TP có thêm 100 xe hút bụi cho 12 quận); chất lượng nguồn nước (tiến tới người dân toàn toàn thành phố uống được tại vòi); an toàn vệ sinh thực phẩm; khả năng phòng chống dịch bệnh” – Chủ tịch Hà Nội chia sẻ.

Trong các giải pháp trên, ông Chung nhấn mạnh việc TP sẽ tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tất cả ao hồ trên địa bàn thành phố.

“Ngay trong tuần này xử lý hồ Hố Mẻ, hồ Bảy Mẫu và một số hồ khác. Trong quý 4 xử lý xong tất cả các ao hồ trên địa bàn TP" - ông Chung khẳng định.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Hà Nội, TP đã thiết kế lại tất cả các biển chỉ dẫn, đồng thời đang quy hoạch lại không gian đi bộ.

“Sáng thứ 7 tuần này, TP sẽ nghe lại, UBND TP đưa ra quyết định không gian đi bộ; mở phố sách; có nới mở rộng các điểm kinh doanh trên địa bàn hay không? Sắp tới sẽ xem xét các quán bar, các khu vực vui chơi… nhằm kéo dài thời gian hơn.

Tuy nhiên, kéo dài đến giờ nào thì đến thứ 7 sẽ quyết định” – ông Chung nói.

Để phát triển du lịch, ông Chung cho biết, 5 năm tới Hà Nội sẽ xây dựng thêm 20 nghìn phòng khách sạn. Đến tháng 9 tới đây, Hà Nội sẽ lắp miễn phí Wifi tại một số điểm du lịch như khu vực phố cổ, Quốc Tử Giám và các làng nghề.

Đối với vấn đề rác thải, Chủ tịch Hà Nội cũng cho biết, hiện nay 95% rác thải được thực hiện chôn lấp. Từ 1/1/2017 sẽ thay đổi, TP yêu cầu các công ty môi trường cơ giới hóa.

Cũng từ thời điểm này tất cả các tuyến phố có đặt thùng rác. Thời gian, cách thức thu gom rác sẽ được cụ thể hơn.

“Đến 1/1/2017, toàn bộ khâu thu gom rác có bước tiến quan trọng. Theo đó, nếu trước đây việc thu gom rác trên một địa bàn có nhiều công ty tham gia thì tới đây sẽ quy định một công ty thu gom trên một quận hoặc nhiều quận.

Đồng thời, Thành phố cũng đang cân nhắc việc hộ gia đình bỏ rác lúc 17- 19h (hiện nay) hay sau 20h (tới đây). TP đang khảo sát và đưa ra hướng người dân bỏ rác sau 20h” – ông Chung cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại