5 điều đừng bao giờ đối xử với nhũ hoa của bạn

Nhũ hoa và bầu ngực là quà tặng mà tự nhiên đã ưu ái dành cho phái đẹp. Món quà ấy có thể không hoàn hảo, có thể không đúng ý bạn nhưng đừng vì thế mà can thiệp vào tạo vật thiên nhiên này nhé.

Tiến sĩ da liễu Bruce Katz thuộc Trung tâm Da & Laser JUVA ở thành phố New York (Mỹ) đã liệt kê 5 điều tai hại mà phụ nữ đang làm với nhũ hoa của mình.

Dán băng dính

Vì lý do thẩm mỹ khi mặc những chiếc áo hở lưng, khoét ngực mà nhiều phụ nữ sẵn sàng dán băng dính lên nhũ hoa.

Thậm chí cô Kim Kardashian còn dùng loại băng dính vải chuyên dụng gaffer để nâng ngực. Cô khoe rằng loại này có độ dính cực cao và chịu được những bộ ngực khủng.


Loại băng vải mà cô Kim dùng để dán nâng ngực khủng. (Ảnh: Internet)

Loại băng vải mà cô Kim dùng để dán nâng ngực khủng. (Ảnh: Internet)

Nhưng bất kì loại băng dính nào cũng có thể gây tổn hại da. Tiến sĩ Katz cho biết: "Chúng có thể làm da bạn ngứa ngáy, đặc biệt là khu vực xung quanh nhũ hoa vốn rất nhạy cảm".

Chưa kể bạn có thể bị dị ứng với những thành phần hóa chất trong các loại băng dính này. Hậu quả là bạn có thể bị chàm eczema.

Nâng ngực

Các trung tâm thẩm mỹ sẽ bơm botox vào cơ ngực của bạn để nâng vòng một lên, nhưng cách này thực tế không đem lại hiệu quả gì, và cũng không xử lý được vùng da chảy xệ, góp phần khiến bầu ngực càng "gục mặt" xuống.


Hiệu quả của botox thường không kéo dài. Trong tương lai, vòng một của bạn dễ rơi vào tình trạng xập xệ. (Ảnh: wikihow)

Hiệu quả của botox thường không kéo dài. Trong tương lai, vòng một của bạn dễ rơi vào tình trạng xập xệ. (Ảnh: wikihow)

Các chuyên gia cũng khuyên bạn không nên tiêm những chất làm đầy mặt như Restylane vào vòng một, chưa kể một cách kinh dị khác là dùng chính máu của bạn để bơm lên ngực.

Tẩy lông xung quanh nhũ hoa

Bạn hoàn toàn có thể tẩy lông nhũ hoa ở spa, nhưng tại sao bạn lại muốn làm như vậy? Hành động này sẽ chỉ khiến lông mọc ngược và gây ngứa ngáy kinh khủng.

Chưa kể các hình thức nhổ lông ở spa có thể khiến bạn bị bỏng ở vùng này. Nhổ lông bằng điện cũng không phải là giải pháp tốt, vì có thể để lại sẹo xấu.

Nếu chỉ có vài cọng lông quanh nhũ hoa thì bạn có thể dùng nhíp nhổ bỏ. (Ảnh: Internet)
Nếu chỉ có vài cọng lông quanh nhũ hoa thì bạn có thể dùng nhíp nhổ bỏ. (Ảnh: Internet)

Nhổ một vài cọng lông bằng nhíp cũng không sao, nhưng nếu vùng này quá rậm lông thì bạn nên dùng phương pháp laser.

Hạn chế của phương pháp này là giá cả khá chát, chưa kể bạn phải trải qua 4-6 lần trị liệu thì mới hoàn tất.

Mặc áo ngực yoga để chạy bộ

Vì lí do thuận tiện, nhiều người mặc áo ngực thường hoặc áo tập yoga để chạy bộ.

Những kiểu áo này chỉ đủ sức nâng đỡ vòng một của bạn trong những hoạt động nhẹ nhàng, nhưng đối với việc chạy hùng hục trên đường phố thì bạn nên chọn những kiểu áo chuyên dụng hơn.

Hãy chọn một chiếc áo ngực có thể nâng đỡ vòng một của bạn. (Ảnh: Internet)
Hãy chọn một chiếc áo ngực có thể nâng đỡ vòng một của bạn. (Ảnh: Internet)

Mặc áo không đúng có thể làm gãy liên kết giữa các mô trong ngực, gây xệ ngực.

Nên nhớ, núi đôi có thể nảy cao đến 20cm khi bạn chạy bộ, theo một nghiên cứu của Đại học Portsmouth (Anh). Vì thế, bạn nên chọn loại áo ngực thể thao có 2 cúp ngực riêng biệt, đặc biệt với những bạn có vòng 1 nảy nở.

Xỏ khuyên nhũ hoa

Các sao Hollywood như Kylie Jenner và Rihanna từng tự hào khoe vòng khuyên ở nhũ hoa của mình, nhưng hãy nhớ rằng: việc xỏ khuyên nhũ hoa sẽ làm tăng nguy cơ bị nhọt lên gấp 10 lần.

Đây là kết quả nghiên cứu của Đại học Iowa, Mỹ.

Xỏ khuyên có thể khiến bạn nhiễm virus viêm gan B, C... (Ảnh: Wikihow)
Xỏ khuyên có thể khiến bạn nhiễm virus viêm gan B, C... (Ảnh: Wikihow)

Việc xỏ khuyên cũng có thể phá hủy các ống tiết sữa, điều này cực kì tai hại nếu sau này bạn muốn nuôi con bằng sữa mẹ.

Một số phụ nữ còn bị dị ứng với kim loại tạo nên vòng khuyên, nên họ rất dễ nổi mẫn ngứa. Nếu nơi thực hiện việc xỏ khuyên không tiến hành sát trùng kĩ, bạn có nguy cơ nhiễm virus viêm gan B, C hay HIV.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại