5 dấu hiệu bất thường ở chân cảnh báo bạn mắc bệnh hiểm

Hoàng Hương |

Ngón chân khô và bong vảy, vết loét ở chân khó lành, đường màu đỏ ở dưới móng chân... là những dấu hiệu ở chân cảnh báo một số bệnh nguy hiểm.

Những triệu chứng ban đầu cảnh báo bệnh luôn bị mọi người bỏ qua. Bởi chúng thường rất bình thường và xuất hiện ở những bộ phận ít người ngờ tới.

Ví dụ như những dấu hiệu ở chân. Không ai thể ngờ chúng có thể cảnh báo những căn bệnh rất nguy hiểm, có thể đe dọa tới tính mạng.

Ngón chân khô và bong vảy

Đây có thể là một dấu hiệu chính của vấn đề tuyến giáp. Điều này càng thuyết phục khi bạn bôi bao nhiêu kem dưỡng da cũng không cải thiện được tình hình.

Vết loét khó lành

5 dấu hiệu bất thường ở chân cảnh báo bạn mắc bệnh hiểm - Ảnh 1.

Những vết thương khó lành ở chân cảnh báo bệnh tiểu đường

Khi thấy xuất hiện vết xước, tróc da, viêm nhiễm không rõ nguyên nhân ở trên đôi chân và rất lâu lành, bạn nên nghĩ đến đó là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Do lượng đường trong máu không kiểm soát được làm ảnh hưởng tới các dây thần kinh và gây ra tình trạng lưu thông máu kém trong cơ thể, đặc biệt là ở bàn chân.

Khi máu không đến được vết thương, làm cho các tổn thương khó lành, các tế bào dần bị hoại tử và nhiễm trùng. Nếu bạn gặp tình trạng này, bạn nên gặp bác sĩ để kiểm tra lượng đường huyết và chuẩn đoán bệnh tiểu đường sớm.

Ngón chân cái sưng và tấy đỏ

Các loại thực phẩm giàu đạm như trong thịt đỏ, cá… và các đồ uống có cồn như rượu, bia… là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này.

Axit uric tích tụ trong các ngón chân có thể là nguyên nhân của hiện tượng sưng, tấy đỏ và đau nhức các ngón chân. Đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh gout.

Đường màu đỏ

Nếu dưới móng chân xuất hiện những đường màu đỏ, bạn nên đi khám để xem có mắc bệnh tim hay không. Vệt đỏ nhỏ xíu này xuất hiện do mạch máu bị phá vỡ. Tình trạng này được biết đến là xuất huyết tách.

Những người đang điều trị hóa chất, những người có HIV hoặc bệnh nhân tiểu đường thường cũng thấy có dấu hiệu này. Hãy gặp bác sĩ để kiểm tra và có biện pháp điều trị kịp thời.

Ngón chân có hình dạng bất thường

5 dấu hiệu bất thường ở chân cảnh báo bạn mắc bệnh hiểm - Ảnh 2.

Ngón chân có hình dạng như dùi trống cảnh báo ung thư phổi

Nếu đầu ngón chân, móng chân đột nhiên có hình dạng như những dùi trống, cong vênh hoặc méo thì đó cũng là dấu hiệu của ung thư phổi. Theo thống kê, cứ 10 người mắc ung thư phổi thì có 3 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng này.

Ngoài ra, sự thay đổi giữa lớp biểu bì và móng làm móng có hình dạng này, nguyên nhân là lượng oxy trong máu giảm, còn cảnh báo bệnh tim, phổi có vấn đề hoặc có vấn đề về đường ruột.

* Theo Boldsky

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại