42 người giàu nhất có tài sản bằng 3,7 tỷ người nghèo

Lâm Ngọc |

Thế giới ngày càng nhiều tỷ phú.

Trong một báo cáo công bố hôm nay (22/1), tổ chức từ thiện phát triển Oxfam tiết lộ 42 tỷ phú hàng đầu thế giới nắm giữ số tài sản tương đương với 3,7 tỷ người nghèo nhất.

Trong 12 tháng qua, người giàu được tạo ra ở một vận tốc kỷ lục - 2 ngày một tỷ phú trong khi 50% dân số thế giới nghèo nhất không hề gia tăng tài sản, tổ chức này cho biết. Vì vậy, 82% tài sản toàn cầu được tạo ra trong 2017 đều vào tay 1% "tinh hoa".

Thị trường chứng khoán toàn cầu bùng nổ là lý do chính cho điều này. Người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, kiếm thêm 6 tỷ USD trong 10 ngày đầu năm ngoái. Cổ phiếu công ty bán lẻ tăng giá giúp ông trở thành người giàu nhất thế giới.

Oxfam nói rằng tình trạng này "không thể chấp nhận và không bền vững" khi một nhóm nhỏ ngày càng thêm nhiều của cải trong khi hàng trăm triệu người vẫn phải vật lộn trong đói nghèo. Tổ chức cũng kêu gọi chính phủ các nước hành động để giải quyết khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại